1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Hỗn chiến tại Trung tâm cai nghiện vì thiếu “thuốc”?

(Dân trí) - Chiều ngày 31/10, một cán bộ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai (xã Biển Hồ, TP Pleiku) xác nhận, có chuyện các học viên cai nghiện tại đây đánh nhau đến bị thương.



Trung tâm nơi xảy ra sự việc.
Trung tâm nơi xảy ra sự việc.

Nguồn tin từ một cán bộ công an, thuộc Công an TP Pleiku, Gia Lai cho biết, khoảng 11h ngày 30/10, có khoảng hơn 100 học viên cai nghiện thuộc Trung tâm nói trên đã dùng dao, rựa, gậy gộc… xông vào đánh nhau, khiến nhiều người bị thương. Trong đó có 4 học viên phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.
Bác sĩ Phạm Văn Lỹ - Trưởng khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - cho biết, chiều 31/10, 4 bệnh nhân nói trên đã xuất viện.

Theo lời vị cán bộ công an nói trên, sự việc có diễn biến như sau: Tại trung tâm trên, các học viên cai nghiện được xếp vào các buồng, mỗi buồng có khoảng 10 người, trong đó có 1 người là buồng trưởng. Trong buồng có “nội quy” là mỗi học viên đều phải đóng “sổ hụi” vào một tài khoản bắt buộc từ 3-5 triệu đồng/tháng theo yêu cầu của các buồng trưởng.

Khi các học viên đóng tiền đầy đủ, buồng trưởng sẽ đảm bảo cho các học viên việc ăn uống, cung cấp heroin để sử dụng, không bị "ăn đòn". Nếu học viên nào không đóng đủ “sổ hụi” sẽ bị đánh. Nguồn tin cũng cho biết, năm ngoái có một học viên không có tiền đóng đã bị đánh đến trọng thương.

Cán bộ công an trên nói thêm, lâu nay tình trạng ma túy được tuồn từ bên ngoài vào trung tâm để đáp ứng nhu cầu của các học viên cai nghiện luôn tồn tại.

Sự việc xảy ra trưa ngày 30/10 là do các học viên đã đóng đủ tiền hụi nhưng không được đáp ứng đủ "thuốc" nên nổi loạn.

“Năm ngoái cũng xảy ra tình trạng tương tự, các buồng trưởng do ăn chia không đồng đều đã kích động dẫn đến đánh nhau. Từ đó, các học viên đã xông vào hỗn chiến, đỉnh điểm của mâu thuẫn là họ đã đập phá cổng Trung tâm đòi ra ngoài. Công an TP Pleiku sau đó đã truy tố nhiều đối tượng buồng trưởng vì tội cố ý gây thương tích song đến nay tình hình đâu vẫn vào đấy” - người cung cấp thông tin tiết lộ thêm.

Trước thông tin trên, nhóm PV đã đến Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai liên hệ làm việc, xác minh thực hư. Tuy nhiên bà Lê Thị Lượng - Giám đốc Trung tâm - cho biết bà đang bận họp nên không thể tiếp PV.

Thiên Thư