Hỗn chiến, một thanh niên bị ném chết

(Dân trí) - Sự việc xảy ra vào trưa ngày 3/3 tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) trong một cuộc đụng độ giữa hai nhóm thanh niên. Đối tượng gây án bị bắt ngay sau đó.

Thông tin ban đầu từ phía cơ quan công an, khoảng 10h30 ngày 3/3, tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên.

Đào Duy Phương, sinh năm 1992, ngụ ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, bị Nguyễn Nhật Linh, sinh năm 1991, ngụ thị trấn Trảng Bom, dùng đá ném vào đầu gây thương tích nặng.

Phương được đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất lúc 11h cùng ngày.

Công an huyện Trảng Bom đã bắt tên Linh, đang lập hồ sơ xử lý.

Hải Phong