1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Hơn 70 “thượng đế” hành xác trên xe 45 chỗ vào Nam

(Dân trí) - Chiếc xe khách mang biển số tỉnh Đắk Lắk chỉ được phép chở 45 người theo quy định. Tuy nhiên, nhà xe đã “nhồi” lên 72 người khiến các “thượng đế” phải chịu cảnh hành xác từ Bắc vào Nam trên chiếc xe này.

Ngày 17/2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và xử phạt xe khách giường nằm mang BKS 47V – 1557 vì vi phạm Luật Giao thông, chở quá số người theo quy định…

Theo đó, trong lúc tuần tra kiểm soát trên QL1A (đoạn qua xã Mai Sơn, huyện Yên Mô) lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình đã phát hiện xe khách giường nằm trên có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông. Tổ tuần tra đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Chiếc xe khách chở quá số người theo quy định bị lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình bắt giữ, xử phạt (ảnh: PT)
Chiếc xe khách chở quá số người theo quy định bị lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình bắt giữ, xử phạt (ảnh: PT)

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 72 hành khách, trong khi đó chiếc xe này chỉ được phép chở 45 người theo quy định. Lái xe Vàng Pó Giàng (36 tuổi), xã Tá Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã bị lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe.

Sở GTVT tỉnh Ninh Bình cũng đã có mặt yêu cầu chủ xe khách là Công ty vận tải hành khách Cao Nguyên (chạy tuyến Lào Cai – Đắk Lắk) điều xe đến san tải để hành khách tiếp tục chuyến hành trình vào Nam.

Hiện Trạm CSGT quốc lộ 1A Công an tỉnh Ninh Bình đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục xử phạt công ty trên vì để tài xế chở quá số người theo quy định.

Thái Bá