Bạc Liêu, Cà Mau:

Hơn 60 tỷ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

(Dân trí) - Để hộ gia đình chính sách, người nghèo có một cái Tết ấm cúng, ngoài hỗ trợ từ Trung ương, các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu còn trích ngân sách và các quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ với phương châm “Tất cả hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vui Xuân, đón Tết”.

Tại tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh cho biết, tỉnh này dành trên 34 tỷ đồng để lo Tết Bính Thân 2016 cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và cận nghèo đón một cái tết vui tươi, ấm cúng.

Theo đó, với các đối tượng chính sách ngoài được Trung ương hỗ trợ, tỉnh Cà Mau còn tặng thêm 200.000 đồng/người (28.237 người); Đối tượng chính sách không được Trung ương hỗ trợ, tỉnh tặng 300.000 đồng/người (4.554 người); Đối tượng bảo trợ xã hội được tặng tiền ăn và 1 bộ quần áo trị giá 350.000 đồng/người (785 người); Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, lực lượng vũ trang là hạ sĩ quan trở xuống, đối tượng hưu trí được tặng 500.000 đồng/người (7.972 người); Hộ nghèo được tặng 400.000 đồng/hộ (29.074 hộ) và Hộ cận nghèo được tặng 350.000 đồng/hộ (12.059 hộ).

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau còn thăm viếng, tặng quà cho các đối tượng như các bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu 2 bệnh viện Sản- Nhi và Đa khoa tỉnh; hỗ trợ bổ sung phần ăn cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong ngày Tết (bệnh nhân tâm thần, trẻ làng SOS…); hỗ trợ cho công nhân trực tiếp vệ sinh đường phố, nhà máy xử lý rác thải,…

Mấy ngày qua, tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm viếng, tặng quà, chúc Tết các cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí lão thành cách mạng đã nghỉ hưu, các đơn vị bảo trợ xã hội, đồng bào vùng căn cứ cách mạng; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh và đang làm nhiệm vụ trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà cho người nghèo. (Ảnh: CTTĐTCM)
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà cho người nghèo. (Ảnh: CTTĐTCM)

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, bà Lê Thị Ái Nam- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- cho biết, tỉnh này dành hơn 27 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, mỗi người/hộ gia đình được hỗ trợ từ 200.000 đồng - 700.000 đồng tùy đối tượng.

Theo bà Lê Thị Ái Nam, công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2016 cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn được tỉnh đặc biệt quan tâm với phương châm “Đảm bảo tất cả hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện vui Xuân, đón Tết”.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng; thăm các lực lượng công nhân vệ sinh,…

“Việc tổ chức các hoạt động thăm, chúc Tết nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách và thông qua đó, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Bạc Liêu phát triển nhanh hơn trong thời gian tới”, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Huỳnh Hải

 

Hơn 60 tỷ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo - 2