Hơn 60 gốc bưởi Năm Roi sắp thu hoạch bị chặt phá tan hoang

(Dân trí) - Hơn 60 gốc bưởi Năm Roi của một nông dân ở Vĩnh Long sắp cho thu hoạch quả thì bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hơn 60 gốc bưởi Năm Roi sắp thu hoạch bị chặt phá tan hoang - 1
Những gốc bưởi đang cho trái bị kẻ xấu chặt hạ tận gốc.

Tối 10/4, ông Nguyễn Văn Vững (SN 1969, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ông đã trình báo đến cơ quan công an về việc hơn 60 gốc bưởi Năm Roi sắp thu hoạch bị kẻ xấu chặt phá, đốn hạ gốc gây, thiệt hại đến hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Vững, ông thuê 5 công đất (mỗi công = 1.000 mét vuông) ở xã Mỹ Hòa để trồng bưởi Năm Roi. Trong quá trình trồng gia đình ông không hề xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai. Việc hơn 60 gốc gần 4 năm tuổi đang cho trái, có giá trị hàng trăm triệu đồng bị kẻ xấu phá hoại mùa màng khiến ông vô cùng hoang mang.

Ngay sau khi bị kẻ xấu lẻn vào chặt phá, đốn hạ gốc bưởi vào chiều cùng ngày (10/4), ông Vững đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Bình Minh đã cử cán bộ đến hiện trường ghi nhận vụ việc và truy tìm kẻ xấu phá hoại mùa màng của nông dân.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc An