Phú Yên:

Hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma

(Dân trí) - Chiều 14/3, tại Phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa (Phú Yên), Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên đã tổ chức gặp mặt các cựu binh Trường Sa nhân kỷ niệm 31 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2019).

Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma của 500 cựu chiến binh Trường Sa

Đây là năm thứ 12 liên tiếp hoạt động này diễn ra tại Phú Yên. Hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa và gia đình của họ ở 9 tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tề tựu về Phú Yên dự lễ gặp mặt truyền thống, tưởng nhớ, tri ân những đồng đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - 1

Những cái ôm thân thương sau nhiều năm gặp lại đồng đội cùng đóng quân trên Quần đảo Trường Sa

Hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - 2

Tại cuộc gặp gỡ cảm động này, các cựu chiến binh Trường Sa đã ôn lại kỷ niệm về những năm tháng hào hùng của dân tộc… Những câu chuyện về đảo chìm, đảo nổi ở Trường Sa cũng được các anh kể lại với tình cảm sâu sắc và chứa chan xúc động.

Hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - 3

Các cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm những ngày còn làm lính và hỏi thăm nhau về cuộc sống thực tại

Hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - 4

Trung úy Trần Thị Thủy (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), con gái của liệt sỹ Trần Văn Phương - chiến sỹ Gạc Ma ngã xuống, tay vẫn giữ cờ Tổ quốc, xúc động chia sẻ: “Khi ba tôi hy sinh, ông chưa biết là mẹ tôi đã mang thai tôi. Tôi cũng chưa biết mặt ba, chỉ mới nghe qua lời kể của mẹ và đồng đội của ba. Hôm nay về Phú Yên được nghe các bác, các chú kể chuyện về những ngày chiến đấu tại Trường Sa, về sự hy sinh của cha mình, tôi rất xúc động. Ước gì ba tôi được trở về cùng vui với những đồng đội trong ngày hôm nay”.

Hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - 5

Trung úy Trần Thị Thủy (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), con gái của liệt sỹ Trần Văn Phương - chiến sỹ Gạc Ma ngã xuống, tay vẫn giữ cờ Tổ quốc xúc động tại buổi tưởng niệm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Văn Trông, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên cho biết: Ban Tổ chức sẽ cố gắng duy trì đều đặn hoạt động này thường niên. Qua hoạt động này, Ban Tổ chức nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy viết tiếp những trang sử hào hùng mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để có được.

Hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - 6

Cựu binh Trường Sa nghiêm trang trong nghi thức chào cờ tại lễ tưởng niệm...

Hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - 7

và cùng nhau tưởng niệm lại 64 đồng đội hy sinh trong sự kiện Gạc Ma

Cũng nhân buổi gặp mặt này, Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho thân nhân 4 liệt sỹ hy sinh tại sự kiện Gạc Ma; trao hơn 20 suất quà tặng gia đình bộ đội Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - 8

Ban tổ chức trao tặng huy hiệu “Chiến sỹ Trường Sa” cho các cựu binh

Ngoài ra, có 22 cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu và bảo vệ quần đảo Trường Sa được Bộ Tư lệnh Hải Quân trao tặng huy hiệu “Chiến sỹ Trường Sa”.

Trung Thi