Hơn 2.500 thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ

(Dân trí) - Trong không khí tòng quân năm mới Giáp Ngọ 2014, cùng với các địa phương trên cả nước, TPHCM cũng đã háo hức cho buổi lễ tòng quận đợt 1 với 2.570 thanh niên nhập ngũ.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TPHCM, 2.570 thanh niên của 12 quận, huyện trên địa bàn đã trúng tuyển và lên đường nhập ngũ trong đợt 1 năm 2014. Trong đó có 2.050 thanh niên đi NVQS và 520 thanh niên vào ngành công an và cảnh sát PCCC…

Từ sáng sớm 19/2, dưới màu cờ rực đỏ, hàng nghìn người thân của các tân binh đã đến điểm giao, nhận quân tại thao trường huấn luyện quân sự quận Gò Vấp để tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ. Đúng 7 giờ sáng, các đơn vị đã tiến hành làm lễ giao, nhận quân.

Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân đợt 1 - 2014 của TPHCM tại quận Gò Vấp
Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân đợt 1 - 2014 của TPHCM tại quận Gò Vấp

Trong buổi lễ, đại diện chính quyền, đoàn thể các địa phương đã tặng quà, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Có mặt tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua cũng đã bắt tay động viên các bạn thanh niên. Trong không khí thân mật, cởi mở, các tân binh đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP, trình độ và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 2014 tăng hơn so với mọi năm. Cụ thể có 113 Đảng viên tình nguyện nhập ngũ (tăng 1,32% so với đợt 1 năm 2013); trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 538 người; sức khỏe loại 1 - 2 là 1.470 người.

Một số hình ảnh trong buổi lễ giao nhận quân đợt 1 của TPHCM:

Những giọt nước mắt bịn rịn trước giờ lên đường nhập ngũ
Những giọt nước mắt bịn rịn trước giờ lên đường nhập ngũ
Những giọt nước mắt bịn rịn trước giờ lên đường nhập ngũ
Các thanh niên rất hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng
Các thanh niên rất hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng
Các tân binh quận 3 bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Các tân binh quận 3 bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Các tân binh quận 3 bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Phút lưu luyến chia tay.
Phút lưu luyến chia tay.
 
Trong các ngày 18 - 19/2, nhiều địa phương ở ĐBSCL cũng tổ chức tiễn hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ. Không khí đưa quân tại các địa phương diễn ra trang nghiêm nhưng cũng đầy xúc động. Tại tỉnh Bạc Liêu, đợt này có 3 địa phương là TP Bạc Liêu, huyện Giá Rai và Đông Hải cùng tổ chức giao quân. BCH quân sự tỉnh Bạc Liêu cho biết, đợt này, tỉnh giao 400 quân về cho Trung đoàn 20 ở Kiên Giang, Cục Hậu cần QK9, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh. Trong 400 quân có 15 người tốt nghiệp ĐH, CĐ, 39 đảng viên.
 
Tại Sóc Trăng, các địa phương trong tỉnh gồm TX Vĩnh Châu, các huyện Thạnh Trị, Châu Thành, Mỹ Tú và kế Sách cùng tổ chức ngày hội tòng quân. Trung tá Lê Văn Trung - Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Thạnh Trị- cho biết: “Năm nay, huyện Thạnh Trị giao 70 quân, trong đó có 6 đảng viên và 5 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Tất cả thanh niên trúng tuyển rất vui vẻ, phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Ông Trần Văn Xuônl (ấp Bào Lớn, thị trấn Phú Lộc, Thạnh Trị) tỏ ra rất vui khi người con trai của gia đình vinh dự được tuyển chọn nhập ngũ đợt này. Ông Xuônl nói: “Nói thiệt là cũng buồn vì vắng người nhưng để con mình làm tròn trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc, gia đình tôi rất vui khi con lên đường nhập ngũ, nối tiếp truyền thống của cha anh. Chúng tôi đã động viên con thực hiện hết mình trách nhiệm của một thanh niên yêu nước”.

Còn anh Châu Hoàng Xuân (ấp Xa Mau 2) đang làm việc cho một công ty ở Bình Dương với mức lương 7 triệu đồng/tháng nhưng vẫn tình nguyện viết đơn nhập ngũ với mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Xuân cho biết: “Khi nhận được lệnh nhập ngũ, trong lòng em rất vui, em quyết tâm thực hiện tốt những quy định của quân đội. Sau này có điều kiện, em xin phục vụ lâu dài trong quân đội để góp phần bảo vệ Tổ quốc”.

Thượng tá Huỳnh Đức Tùng- Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện Châu Thành- cho biết, đợt này, Châu Thành có 80 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, trình độ văn hóa cấp 3 có 52 thanh niên và cao đẳng, đại học là 5 thanh niên.
Phấn khởi...
Phấn khởi...

... và bịn rịn.
... và bịn rịn.

Tại tỉnh Hậu Giang, các địa phương gồm TP Vị Thanh, các huyện Vị Thủy, Châu Thành, Châu Thành A cũng đồng loạt tổ chức cho 500 thanh nên lên đường nhập ngũ.

BCH quân sự tỉnh Hậu Giang cho biết, trong 500 thanh niên giao quân đợt này có 37 đảng viên, có trên 40 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, CĐ, ĐH. Tỉnh giao quân về cho Sư đoàn 330, Sư đoàn 4, Lữ đoàn 29 Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang và Công an tỉnh.

Tỉnh Trà Vinh cũng tổ chức giao 400 quân về cho Sư đoàn 309, Sư đoàn 8, Lữ đoàn Công binh. Nhiều thanh niên tình nguyện nhập ngũ đã tốt nghiệp ĐH, CĐ và là đảng viên.

Tại TP Cần Thơ, các địa phương gồm quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt cũng đã tổ chức tiễn đưa 790 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đình Thảo - Quốc Anh - Bạch Dương - Huỳnh Hải