Hơn 230 người chết vì tai nạn giao thông trong dịp tết

(Dân trí) - Chỉ trong 6 ngày tết, từ 9/2 đến 14/2, trên cả nước đã có 234 người chết, 284 người bị thương do tai nạn giao thông. Trong đó có nhiều vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thiệt mạng.

Trong 3 ngày đầu Tết Quý Tỵ, theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tình hình tai nạn giao thông đã được ngăn chặn khá hiệu quả. So với dịp Tết năm 2012, tình hình tai nạn giao thông 3 ngày đầu năm mới đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Trong các ngày 9, 10, 11/2 (tức 29, 01, 02 Tết Nguyên đán Quý Tỵ) đã xảy ra 108 vụ TNGT , chết 91 người, bị thương 84 người, giảm cả về số vụ lẫn số người thương vong. 

Vụ tai nạn kinh hoàng tại Lạng Sơn mùng 4 Tết khiến 5 người thiệt mạng.
Vụ tai nạn kinh hoàng tại Lạng Sơn mùng 4 Tết khiến 5 người thiệt mạng.

Riêng trong ngày mùng 2 tết đã xảy ra 51 vụ TNGT, làm chết 38 người, bị thương 49 người. Số người chết không tăng không giảm. 3 ngày sau đó, từ mùng 3 Tết trở đi, TNGT tăng cao, chủ yếu do người điều khiển xe mô tô, xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, uống rượu bia điều khiển xe. Trong đó có nhiều vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thiệt mạng.

Theo thống kê của Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, trong 6 ngày Tết (9/2 đến 14/2) cả nước xảy ra 290 vụ TNGT, làm chết 234 người, bị thương 284 người. So với cùng kỳ năm 2012, tăng 01 vụ, tăng 1 người chết, tăng 10 người bị thương.
Anh Thế