Hơn 200 hành khách thoát ly khẩn cấp khỏi máy bay sau thông báo “có bom”

(Dân trí) - Thông báo được phát đi từ phi hành đoàn Azur Air tới 239 hành khách trên chuyến bay charter (thuê chuyến) của Nga, chuẩn bị hạ cánh xuống Cam Ranh (Khánh Hòa). Sự việc xảy ra ngày 16/3.

Hơn 200 hành khách thoát ly khẩn cấp khỏi máy bay sau thông báo “có bom” - 1
Máy bay của hãng hàng không Azur Air - Nga (ảnh: Travellive+)

 Nhà chức trách hàng không cho biết, chuyến bay ZF 2443 của hãng hàng không Azur Air (Nga) cất cánh từ sân bay quốc tế Yemelyanovo (Nga). Trên chuyến bay có tổng cộng 239 khách và 8 thành viên tổ bay, trên chuyến bay này có 42 trẻ em.

Đáng nói, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh thì tổ bay bất ngờ thông báo “có bom” và đề nghị nhà chức trách sân bay hỗ trợ.

Dưới mặt đất, phương án được chuẩn bị để hỗ trợ chuyến bay hạ cánh trong tình huống khẩn nguy.

Sau khi máy bay hạ cánh, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã thoát ly khẩn cấp khỏi máy bay an toàn.

Lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại sân bay Cam Ranh kiểm tra lục soát tàu bay, dùng máy ngửi chất nổ, soi chiếu tia X khu vực hầm hàng để tìm kiếm vật thể được cho là bom.

Với hành khách, sau khi rời máy bay, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra người và hành lý xách tay, nhưng không phát hiện bất thường. Hành khách được thực hiện thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam theo đúng quy định.

Được biết, lúc 18h cùng ngày máy bay đã cất cánh trở lại Nga theo kế hoạch.

Châu Như Quỳnh