TPHCM:

Hơn 20 thanh niên "đội mưa" để giải cứu nạn nhân bị cây cổ thụ đè

(Dân trí) - Phát hiện người đàn ông bị cây cổ thụ ngã đè lên, hàng chục người dân đã xúm lại nâng thân cây, giải cứu nạn nhân ra ngoài rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 30/8, một cây xà cừ cổ thụ trước địa chỉ số 11 đường Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TPHCM) đã bất ngờ bật gốc, ngã xuống đường đè trúng một người đàn ông đi xe máy.

Cây xà cừ ngã ra đường đè trúng người đi xe máy chiều 30/8
Cây xà cừ ngã ra đường đè trúng người đi xe máy chiều 30/8

Phát hiện sự việc, hàng chục người dân địa phương đã bất chấp trời mưa, chạy ra cùng nhau nâng thân cây để giải cứu nạn nhân ra ngoài, chuyển vào bệnh viện 30/4 cấp cứu.

Tại hiện trường, cây xà cừ có đường kính khoảng 1 mét, cao hơn 10 mét nằm chắn ngang đường Sư Vạn Hạnh, phần rễ của cây bị mục, chiếc xe máy của nạn nhân bị cây đè biến dạng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương và nhân viên cây xanh TP đã có mặt phong tỏa hiện trường, cắt tỉa cây bị ngã.

Nạn nhân bị cây đè trúng được xác định là anh Huỳnh Minh Cường (34 tuổi, ngụ quận 10).

Trước đó, sáng 26 và chiều 28/8, bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1) và anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kon Tum) cũng bị cây ngã đè chết.

Nhân viên cây xanh tiến hành thu dọn hiện trường
Nhân viên cây xanh tiến hành thu dọn hiện trường
Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường
Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường
Rễ cây mục nát
Rễ cây mục nát

Đình Thảo

Hơn 20 thanh niên "đội mưa" để giải cứu nạn nhân bị cây cổ thụ đè - 5