Hơn 1.500 người tham gia tìm kiếm, dừng bay huấn luyện toàn bộ Su-30MK2

(Dân trí) - Sáng nay 16/6, công cuộc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 và phi công mất tích Trần Quang Khải tiếp tục được các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành. Lực lượng tìm kiếm triển khai từng tốp lặn chia thành 5 vòng, mỗi vòng cách nhau 10m, dùng đèn phin soi chiếu dưới lòng biển...

Thông tin từ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, sáng nay 16/6, công cuộc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 và phi công mất tích Trần Quang Khải tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Theo đó, tàu Cảnh sát biển 9004 chở cán bộ từ Sở Chỉ huy tới hiện trường. Lực lượng thợ lặn sẽ được tổ chức lặn thành 5 vòng, mỗi vòng cách nhau 10 mét, quanh vị trí khả nghi, dùng đèn pin soi chiếu dưới lòng biển.


Tàu HQ211 rời cầu cảng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) tham gia tìm kiếm máy bay gặp nạn. Ảnh: TTXVN

Tàu HQ211 rời cầu cảng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) tham gia tìm kiếm máy bay gặp nạn. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, trong ngày 15/6, lực lượng tham gia tìm kiếm gồm 1.564 người (Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Phòng không - Không quân, Quân khu 4 và ngư dân) và 182 phương tiện các loại. Trong đó có 5 máy bay (Mi-171, Mi-172, Mi-17, AN-26, CASA); 102 tàu, 3 xuồng, 9 xe đặc chủng, 16 phương tiện lặn, 2 máy nén khí, 1 buồng điều áp, 11 trang bị thông tin, 2 xe cứu thương, 1 xe thông tin, 30 ô tô.

Trong ngày, các phương tiện tham gia tìm kiếm phi công mất tích được triển khai theo sự phân công của chỉ huy hiện trường.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng, hiện tại toàn bộ máy bay Su-30MK2 sẽ bị đình chỉ tất cả các hoạt động bay huấn luyện (chỉ được phép cất cánh khi làm nhiệm vụ chiến đấu) để đánh giá về sự cố xảy ra đối với chiếc máy bay đang mất tích.

Tuấn Hợp