Quảng Ninh

Hơn 14 vạn lượt du khách đến với Yên Tử trong những ngày đầu xuân

(Dân trí) - Mặc dù hội xuân Yên Tử đến ngày 10 tháng Giêng mới chính thức khai mạc nhưng ngay từ những ngày đầu xuân Đinh Dậu du khách từ khắp mọi miền đất nước đã nườm nượp đổ về đây.

Du Khách xếp hàng chờ lên cáp treo ngày mùng 5 tết (ảnh CTV)
Du Khách xếp hàng chờ lên cáp treo ngày mùng 5 tết (ảnh CTV)

Theo con số thông kê từ Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, từ ngày mùng 1 Tết cho đến nay đã có trên 14,5 vạn lượt du khách đến thăm và chiêm bái Yên Tử. Cao điểm nhất ngày mùng 5 tết có tới hơn 4,5 vạn du khách đến đây.

Du khách chen chân lên Chùa Đồng ngày mùng 4 tết (ảnh CTV)
Du khách chen chân lên Chùa Đồng ngày mùng 4 tết (ảnh CTV)

Có mặt tại Yên Tử lúc chiều nay (3/2, mùng 7 Tết) phóng viên Dân trí ghi nhận, mặc dù đã chiều muộn nhưng lượng du khách đổ về đây vẫn không giảm, các bãi xe với sức chứa lớn đều chật cứng, hệ thống xe điện của công ty Tùng Lâm vẫn liên tục chở khách vào và đón khách ra. Hàng quán mua bán tấp nập, các cửa hàng ăn uống vẫn chật kín người…

Sau đây là một vài hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận:

Chiều muộn hôm nay (mùng 7 tết) các bãi xe lới sức chứa lớn tại Yên Tử vẫn kín xe đỗ
Chiều muộn hôm nay (mùng 7 tết) các bãi xe lới sức chứa lớn tại Yên Tử vẫn kín xe đỗ

Hàng trăm người xếp hàng chờ lên xe điện
Hàng trăm người xếp hàng chờ lên xe điện

Chiều muộn nhưng xe điện vấp tập nập ra vào đón khách
Chiều muộn nhưng xe điện vấp tập nập ra vào đón khách

Hàng quán tấp nập khách mua
Hàng quán tấp nập khách mua

Một gia đình sau khi thăm chùa nghỉ chân chờ xe
Một gia đình sau khi thăm chùa nghỉ chân chờ xe

An Nhiên