Lạng Sơn:

Hơn 1.000 người chữa đám cháy chợ cực lớn ở cửa khẩu Tân Thanh

(Dân trí) - Khoảng 7h sáng nay (10/7), một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Hữu Nghị, khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng - Lạng Sơn). Lực lượng chức năng địa phương đã huy động hơn 1.000 người tham gia chữa cháy. Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy chợ Hữu Nghị. (Ảnh: CTV).
Hiện trường vụ cháy chợ Hữu Nghị. (Ảnh: CTV).

Liên quan đến vụ cháy trên, sáng nay (10/7), trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, lãnh đạo huyện Văn Lãng cho biết, khoảng 7h sáng cùng ngày, chợ Hữu Nghị đã bất ngờ bị cháy. Chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bao trùm cả khu chợ, khói lửa cực lớn.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.000 người cùng tham gia chữa cháy.

Tính đến 9h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói lửa vẫn bốc cháy âm ỉ.


Cả khu chợ đổ sập. (Ảnh: CTV)

Cả khu chợ đổ sập. (Ảnh: CTV)

Hơn 1.000 người chữa đám cháy chợ cực lớn ở cửa khẩu Tân Thanh - 3


Người dân theo dõi công tác chữa cháy. (Ảnh: CTV)

Người dân theo dõi công tác chữa cháy. (Ảnh: CTV)

Một số tiểu thương cho biết, sáng nay vào khoảng 7h, họ đến mở cửa bán hàng thì phát hiện khói đen bốc lên tại khu vực cổng chính phía đối diện Chùa Tân Thanh.

Ngọn lửa bùng cháy rất nhanh khiến gần như toàn bộ hàng hóa trong chợ bị thiêu rụi hoàn toàn
Ngọn lửa bùng cháy rất nhanh khiến gần như toàn bộ hàng hóa trong chợ bị thiêu rụi hoàn toàn
Một phần nhỏ tài sản được các lực lượng chức năng và người dân đưa ra ngoài
Một phần nhỏ tài sản được các lực lượng chức năng và người dân đưa ra ngoài

Do khu vực chợ kinh doanh rất nhiều vật dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh và dữ dội.


Khói nghi ngút bao trùm cả khu chợ

Khói nghi ngút bao trùm cả khu chợ

Tại những quầy hàng phía sau chợ, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng với người dân khẩn trương di chuyển hàng hóa đến khu vực an toàn. Nhưng do lửa cháy rất lớn và lan với tốc độ rất nhanh nên hàng hóa về cơ bản bị thiêu rụi.​

"Diện tích cháy khoảng 1.000m2, không có thiệt hại về người. Chúng tôi đang cùng với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc và thống kê thiệt hại. Đây là khu chợ bán hàng tạp hóa của doanh nghiệp. Nguyên nhân cháy chợ đang được cơ quan chuyên môn làm rõ"- vị lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng thông tin.

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Nguyễn Dương - Bá Đoàn