Kon Tum

Hơn 100 nhà dân, phòng học bị tốc mái do lốc xoáy

(Dân trí) - Ngày 6/3, UBND thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, trận lốc xoáy vào chiều ngày 5/3 trên địa bàn đã có hơn 100 nhà dân và phòng học bị tốc mái. Bên cạnh đó, nhiều cây cối, đường bê tông bị hư hỏng nặng.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 5/3, trên địa bàn TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) xuất hiện trận mưa đá kèm theo lốc xoáy.

Theo thống kê của ngành chức năng, tại xã Ngọc Bay có 149 hộ gia đình bị ảnh hưởng trong đó 10 căn nhà bị sập hoàn toàn, 139 nhà bị bay mái tôn và xà gồ.

Cơn lốc mạnh đã phá tan hoang nhiều căn nhà của người dân
Cơn lốc mạnh đã phá tan hoang nhiều căn nhà của người dân

Còn xã Đak Năng, cơn lốc cũng kéo sập phần mái một nhà thờ đang xây dựng, cuốn tốc mái hàng chục nhà dân và nhiều phòng học tại các điểm trường của Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực. Thống kê sơ bộ, thiệt hại do thiên tai gây ra là hàng tỷ đồng, nhiều hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Một căn nhà bị sập hoàn toàn phần bếp
Một căn nhà bị sập hoàn toàn phần bếp

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo công tác khắc phục nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Ninh- Phó Chủ tịch UBND TP. Kon Tum cho biết, hiện nhà chức trách đang kiểm tra, thống kê thiệt hại, sẽ có báo cáo cụ thể để hỗ trợ cho dân theo quy định.

Người dân đang tự sửa chữa nhà bị tốc mái
Người dân đang tự sửa chữa nhà bị tốc mái

Phạm Hoàng