Đà Nẵng:

Hơn 10 ha rừng đã bị thiêu rụi

(Dân trí) - Sau gần 8 giờ ra sức dập lửa với hơn 200 người, đến 22 giờ đêm qua 14/7, đám cháy rừng đã cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, đến sáng 15/7, lửa đã bùng phát trở lại.

 
Hiện trường vụ cháy rừng
Hiện trường vụ cháy rừng

Trao đổi với PV Dân trí, Hạt phó Hạt kiểm lâm Liên Chiểu (Đà Nẵng) - ông Phạm Văn Rộng - cho biết, đến sáng nay đám cháy rừng đã được dấp tắt tối qua (14/7) sáng nay bùng phát trở lại, lực lượng chức năng phải huy động hàng chục người tiếp tục chữa cháy. Đến khoảng hơn 8 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
 
Lực lượng cứu hộ lao mình vào lửa dập đám cháy cứu rừng
Lực lượng cứu hộ lao mình vào lửa dập đám cháy cứu rừng
 
Cũng theo ông Rộng, tổng diện tích rừng bị cháy khoảng hơn 10 ha, trong đó 60% là rừng lau sậy, còn lại là rừng trồng của người dân đang khai thác.
 
Do địa thế hiểm trở, lực lượng cứu hộ phát đường luồng để tránh cho đám cháy lây lan
Do địa thế hiểm trở, lực lượng cứu hộ phát đường luồng để tránh cho đám cháy lây lan
 
Về nguyên nhân vụ cháy, theo ông Rộng cơ quan chức năng đang điều tra. Tuy nhiên, ông Rộng cho biết có khả năng vụ cháy xảy ra do tác động của con người.
 
Một người dân dù tuổi đã cao nhưng vẫn theo lực lượng cứu hộ phát quang đường luồng cứu rừng
Một người dân dù tuổi đã cao nhưng vẫn theo lực lượng cứu hộ phát quang đường luồng cứu rừng
 
Trước đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 14/7, tại khu vực đèo Hố Chùa (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), một khu vực rừng đã phát hỏa. Do nắng nóng và gió to nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.
 
Vượt rừng đưa bánh mì lên cho lực lượng cứu hộ
Vượt rừng đưa bánh mì lên cho lực lượng cứu hộ

Sau khi nhận tin báo, khoảng hơn 200 người gồm lực lượng kiểm lâm, PCCC, dân quân địa phương… đã được huy động để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy nằm ở trên đỉnh đèo, địa thế hiểm trở lại gặp gió thổi mạnh nên vậy công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. 

C.Bính - Đỗ Luyến