TPHCM:

Hơn 1 tuần, 4 người chết vì tai nạn giao thông ở cửa ngõ Sài Gòn

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian 8 ngày, ở cửa ngõ phía Đông Thành phố từ các tỉnh vào trung tâm Sài Gòn, đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, đã xảy hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người thiệt mạng.

Đến sáng nay 1/10, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp và CSGT công an quận Thủ Đức, TPHCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể người đàn ông (chưa rõ danh tính) bị xe đầu kéo container cán chết về bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, để thực hiện khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe đầu kéo container cán chết người rồi bỏ chạy, kéo lê theo xe máy của nạn nhân gần 1km trên XLHN, rạng sáng nay 1/10.
Chiếc xe đầu kéo container cán chết người rồi bỏ chạy, kéo lê theo xe máy của nạn nhân gần 1km trên XLHN, rạng sáng nay 1/10.

Trước đó, gần 2h rạng sáng cùng ngày, xe đầu kéo container chạy từ trong cảng Trường Thọ (quận Thủ Đức) theo đường số 1 ra xa lộ Hà Nội trong lúc trời đang có mưa.

Đến ngã 4 RMK (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), tài xế cho xe rẽ phải ra xa lộ Hà Nội (XLHN) hướng vào trung tâm Sài Gòn thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 54R4 – 9610, do 1 người đàn ông (khoảng 35 tuổi) cầm lái.

Vụ va chạm khiến người đàn ông này ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua, tử vong tại chỗ. Điều đáng nói là sau khi cán chết người, tài xế đã nhấn ga bỏ chạy, kéo lê xe máy đang mắc kẹt dưới gầm. Phát hiện vụ việc, người dân truy đuổi gần 1km thì chặn được phương tiện, bắt tài xế giao cho công an phường.

Được biết đây là vụ tai nạn chết người thứ 4 chỉ sau hơn 1 tuần, xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức đoạn qua cửa ngõ từ các tỉnh vào trung tâm TPHCM.

Hiện trường vụ TNGT trên XLHN khiến 1 người tử vong vào sáng 23/9.
Hiện trường vụ TNGT trên XLHN khiến 1 người tử vong vào sáng 23/9.

Cụ thể, ngày 23/9, anh Nguyễn Công Th. (20 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Đồng Nai chở theo anh Nguyễn Văn Tr. (31 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, cả 2 cùng làm công nhân xây dựng) chạy vào làn dành riêng cho ô tô trên XLHN. Khi đến điểm cách ngã tư cầu vượt Thủ Đức khoảng 500m (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo container BKS 51C - 227.98, lưu thông cùng chiều.

Do chạy với tốc độ cao nên hai nam thanh niên đã không xử lý được, lao vào dải phân cách bằng bê tông. Hậu quả, anh Tr. ngã đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ, còn anh Th. bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn vừa xảy ra sáng nay (26/9) trên XLHN (đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM) làm anh Q. tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn vừa xảy ra sáng nay (26/9) trên XLHN (đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM) làm anh Q. tử vong.

Khoảng 8h45 ngày 26/9, anh Ngô Hồng Q. (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy lưu thông trên XLHN hướng từ Đồng Nai về ngã 4 Thủ Đức. Khi đến ngã 3 giao với đường Linh Trung (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì xảy ra va chạm với xe container (chưa rõ tài xế) chạy cùng chiều, đang rẽ phải.

Cú va chạm khiến anh Q. cùng xe máy văng vào lề đường, tông vào biển báo giao thông. Nạn nhân bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi; chiếc xe máy bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn.

Vụ tai nạn trên QL1 làm em Hoàng chết tại chỗ.
Vụ tai nạn trên QL1 làm em Hoàng chết tại chỗ.

Chiều 28/9, em Lê Nguyễn Minh Hoàng (11 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), trong lúc dắt xe đạp băng ngang QL1 (đoạn thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để đi học thêm thì không may bị xe đầu kéo container chạy hướng từ Suối Tiên về ngã tư Linh Xuân cán tử vong tại chỗ.

TNGT chết người tăng cao

Tại Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016, ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở GTVT TPHCM đã thông tin về tình hình TTATGT trong 9 tháng đầu năm xảy ra gần 3.000 vụ TNGT, làm chết 607 người. Theo đó, so với cùng kỳ năm 2015, đã tăng 238 vụ và tăng 81 người chết.

Đăng Lê