1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay Giỗ tổ Hùng vương

Sáng nay 7/4 (mồng 10/3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng diễn ra trọng thể và trang nghiêm tại điện Kính Thiên, núi Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ), mở đầu cho ngày giỗ tổ của lễ hội đền Hùng 2006.

Ngay từ ngày khai mạc Lễ hội Ðền Hùng (ngày 6/3 âm lịch), đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước, đồng bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài đã nô nức về đất Tổ trẩy hội. Theo ước tính của Ban tổ chức lễ hội, trong bốn ngày (từ 6 đến 9/3), trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 20 nghìn lượt người về dự lễ hội.

 

Trong những ngày qua, tại Khu di tích lịch sử Ðền Hùng, TP Việt Trì, các vùng phụ cận thuộc hai huyện Phù Ninh và Lâm Thao tràn ngập không khí lễ hội với hàng loạt các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao, các tua du lịch gắn với chương trình "Du lịch về cội nguồn" của ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.

  

Tối qua, pháo hoa tầm thấp được bắn tại thị trấn Lâm Thao và TP Việt Trì. Các hoạt động văn hóa dân gian cùng với nghệ thuật hiện đại đã tạo không khí lễ hội vừa linh thiêng, vừa sôi động. Sau lễ hội, từ ngày 9 đến 17/4 sẽ diễn ra cuộc thi "Người đẹp các vùng kinh đô Việt Nam" tại Nhà văn hóa TP Việt Trì.

 

Ðể phục vụ Lễ hội Ðền Hùng năm nay, tỉnh Phú Thọ đã đầu tư nhiều công sức, kinh phí cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường,... bảo đảm an toàn, thuận lợi cho du khách về dự hội.

 

Theo Vũ Anh Tuấn

Nhân Dân