Khánh Hòa:

Hối hả “chở xuân” ra hòn đảo 3.000 dân trên Vịnh Nha Trang

(Dân trí) - Sáng 14/2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp), hàng chục lượt đò hối hả “chở xuân” ra đảo Trí Nguyên nằm trên Vịnh Nha Trang. Đây là hòn đảo cách đất liền khoảng nửa hải lý, với khoảng 3.000 dân sinh sống, đa phần làm nghề chài lưới, đánh bắt trên biển.

Chuyến đò hối hả “chở xuân” ra hòn đảo 3.000 dân trên Vịnh Nha Trang

Sáng sớm, các chuyến đò qua lại giữa đảo Trí Nguyên và bến tàu Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) đông nghẹt khách.

Từ đất liền, những chuyến đò hối hả cập đảo Trí Nguyên mang theo nhiều thực phẩm Tết. Trên đảo Trí Nguyên, khu chợ họp từ sáng sớm với đủ các mặt hàng Tết như bánh chưng, bánh tét, dưa hành, chuối, dưa hấu… Đây là những mặt hàng từ đất liền đưa ra bán, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên đảo.

Theo các tiểu thương, năm nay sức mua của người dân trên đảo giảm hẳn khoảng 20-30% do đời sống bà con gặp khó khăn sau cơn bão số 12 vào năm ngoái. Năm nay, cũng không thấy hoa tết bày bán trên đảo.

Chị Nguyễn Thị Sang, một tiểu thương bán bánh tét cho biết, bình quân mỗi ngày giáp Tết chị bán được 50-60 bánh tét và khoảng 20kg chả. “Năm nay, do bị bão nên bà con làm biển trên đảo thất thu. Năm ngoái, tôi bán rất chạy thì năm nay mức độ tiêu thụ cũng vừa phải”, chị Sang cho biết.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Kim Trang, người bán dưa hấu cho biết, những ngày qua lượng dưa hấu cũng tiêu thụ mức độ trung bình. “Tôi chở qua đảo 1 tấn dưa hấu nhưng đã 29 Tết mà vẫn còn 3 tạ. Dưa hấu này lấy từ Sài Gòn, với giá bán tại đảo 10.000 đồng/kg”, chị Trang cho biết.

Chuyến đò hối hả “chở xuân” ra hòn đảo 3.000 dân trên Vịnh Nha Trang, sáng 29 Tết:

Bến tàu Cầu Đá (TP Nha Trang) nhộn nhịp người dân ra đảo Trí Nguyên, sáng 29 Tết
Bến tàu Cầu Đá (TP Nha Trang) nhộn nhịp người dân ra đảo Trí Nguyên, sáng 29 Tết
Hàng hóa là những nhu yếu phẩm phục vụ cho nhu cầu ăn Tết của người dân trên đảo
Hàng hóa là những nhu yếu phẩm phục vụ cho nhu cầu ăn Tết của người dân trên đảo
Những chuyến đò Tết ra đảo luôn đông nghẹt khách và thực phẩm Tết
Những chuyến đò Tết ra đảo luôn đông nghẹt khách và thực phẩm Tết
Người dân hối hả lên đảo, mang theo sắc xuân từ đất liền
Người dân hối hả lên đảo, mang theo "sắc xuân" từ đất liền
Chuối Tết bán trên đảo giá từ 10.000-20.000 đồng/nảy
Chuối Tết bán trên đảo giá từ 10.000-20.000 đồng/nảy
Hối hả “chở xuân” ra hòn đảo 3.000 dân trên Vịnh Nha Trang - 6
Bánh Tét là mặt hàng được nhiều người bày bán
Bánh Tét là mặt hàng được nhiều người bày bán
Giá bánh Tét trên đảo cũng tương đương như ở đất liền, từ 50.000-60.000 đồng/bánh (loại lớn)
Giá bánh Tét trên đảo cũng tương đương như ở đất liền, từ 50.000-60.000 đồng/bánh (loại lớn)
Hoa Tết...
Hoa Tết...
Chị bán dưa hấu cho biết, vẫn còn tồn hàng tạ dưa dù đã là 29 Tết Nguyên đán
Chị bán dưa hấu cho biết, vẫn còn tồn hàng tạ dưa dù đã là 29 Tết Nguyên đán

Thủy Nguyên