Học và làm theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhằm hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Bắc Ninh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2025, hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025" được các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai sâu rộng, thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, bộ máy Nhà nước là công cụ để phục vụ nhân dân, cần phải tinh gọn, hiệu quả, tránh gây gánh nặng cho dân. Người luôn quan tâm sâu sắc đến cán bộ và công tác cán bộ, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước.

Thấm nhuần tư tưởng của Người và quan điểm chỉ đạo của Đảng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. Chủ động thực hiện giảm đầu mối các sở, ban, ngành và cơ cấu bên trong của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; không thành lập mới các tổ chức trung gian; giải thể, sắp xếp lại các cơ quan tổ chức hoạt động không hiệu quả; sắp xếp lại, giảm tối đa số lượng phòng trong sở, ban, ngành, trung tâm, chi cục; tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý; kiên quyết cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm số người phục vụ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị.

Giai đoạn 2022- 2024, toàn tỉnh sắp xếp, tổ chức lại các phòng, ban, đơn vị và tổ chức bên trong của 17/17 sở, ngành tỉnh; giảm 22 đầu mối các cơ quan, đơn vị; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 16 sở, 4 trung tâm; giải quyết chế độ theo chính sách tinh giản biên chế của Trung ương cho 1.666 viên chức và 33 công chức.

Học và làm theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới - 1

Thực hiện tinh gọn bộ máy, phường Tiền Ninh Vệ (thành phố Bắc Ninh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Tiền An, Ninh Xá, Vệ An. Ảnh: Thường trực Thành ủy trao Quyết định thành lập Đảng bộ phường Tiền Ninh Vệ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy đảng chú trọng. Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên được tăng cường, chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đảng viên là học sinh, sinh viên, tân binh nhập ngũ. Từ năm 2020- 2023, toàn tỉnh kết nạp mới 3.374 đảng viên. Riêng năm 2024, kết nạp được 2.059 đảng viên (chiếm 3,3% đảng viên trong toàn tỉnh, đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra).  Công tác kiểm điểm, đánh giá hằng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 89,38%;  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt  90,32%…

Kết quả trên là minh chứng rõ nét khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, tại hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Ý nghĩa cốt lõi của chuyên đề chính là học tập tinh thần của Bác, chí công vô tư, tất cả vì việc chung, bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt; kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ… Phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thảo Nguyên

Theo baobacninh.com.vn