Quảng Nam:

Học sinh và người tâm thần cùng chết đuối

(Dân trí) - Chiều 19/4, người dân xã Tam Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tìm thấy hai thi thể chết đuối dưới một hố cát tại thôn Tân Phú.

Học sinh và người tâm thần cùng chết đuối
Thôn Tân Phú xôn xao khi có một học sinh và một người tâm thần chết đuối. Ảnh: T.H.P
 
Trong hai thi thể xấu số này có một học sinh là em Trần Văn Vị (8 tuổi, học lớp 2, Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Tam Phú) và Trần Văn Hiền (31 tuổi cùng ở thôn Tân Phú, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam).

Theo người nhà nạn nhân cho biết, sáng nay không thấy cháu Vị và anh Hiền ở đâu nên kéo đi tìm khắp nơi nhưng không ra. Khi đến bờ sông của thôn thì thấy có quần áo, dép của hai người để trên bờ sông.

Nhận định hai người có thể bị chết đuối ở dưới sông nên người dân đổ xô lặn xuống tìm. Khi mọi người lặn đến khu vực để các ghe hút cát khai thác làm nhà, làm hồ tôm mới phát hiện thi thể cả hai nằm dưới hố cát sâu gần 3m.

Người dân cho biết, trước đây khu vực nơi hai nạn nhân chết đuối rất cạn nhưng người dân địa phương hút cát làm nhà và cải tạo hồ nuôi tôm trong thời gian qua nên tạo hố sâu rất nguy hiểm cho những người đi tắm sông.

Được biết, anh Hiền có tiền sử bị bệnh tâm thần.

 Công Bính