Học sinh lớp 8 giết người vì chiếc nồi cũ

(Dân trí) - Tối ngày 12/10, Nguyễn Văn Tú (học sinh lớp 8), mang theo chiếc rìu lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Hiền để trộm cắp. Bị phát hiện, Tú đã dùng rìu chém liên tiếp vào chị Hiền. Sau khi gây án, Tú hoảng sợ, trốn xuống gầm giường nhà nạn nhân...

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 22h ngày 12/10, tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh (Hà Nội) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1968) đã bị một đối tượng dùng rìu và dao tông chém nhiều nhát vào đầu và ngực, gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Lực lượng nghiệp vụ thuộc CAH Mê Linh, Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) và PC21 - CATP Hà Nội khẩn trương tới ngay hiện trường tiến hành điều tra. Nghi can số một của vụ án được xác định là Nguyễn Văn Tú (học sinh lớp 8 trường THCS Tiền Phong). Đến trưa ngày 13/10, Tú đã khai nhận hành vi sát hại chị Hiền nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Theo đó, do thiếu tiền chơi game, Tú đã nảy sinh ý định “đạo chích”. Vào đầu tháng 9 vừa qua, Tú đã trộm tại nhà chị Hiền một chiếc kiềng bếp, bán cho cửa hàng đồng nát được 15 ngàn đồng. Đến đầu tháng 10, Tú hết tiền, tính quay trở về nhà chị Hiền để trộm tiếp. Ngày 12/10, Tú thủ sẵn trong người một chiếc rìu. Khoảng 21h cùng ngày, Tú lẻn sang nhà chị Hiền nhân lúc chị đang ngủ.

Lúc vừa cầm được 1 chiếc nồi cũ trên tay, Tú để phát ra tiếng động khiến chị Hiền thức giấc. Sợ bị phát hiện, Tú đã cầm rìu nhằm về phía chị Hiền bổ tới tấp, một nhát trúng đầu, một nhát trúng tay. Chị Hiền tiếp tục chống cự khiến chiếc rìu trong tay Tú văng ra sàn nhà. Lợi dụng cơ hội này, chị Hiền chạy ra sân kêu cứu. Tú chạy theo, vớ con dao phay, chém liên tiếp 5 nhát vào chị Hiền (2 nhát vào đầu, 3 nhát vào ngực). Chị Hiền đã được đưa đến Bệnh viện E - Hà Nội cấp cứu song vì vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tú (SN 1994), trú tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong về hành vi giết người. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Phúc Hưng