Thanh Hóa:

Học sinh lớp 6 chết đuối dưới hố múc đất

(Dân trí) - Trong lúc ra hố nước chơi, em Lê Văn Đ. (SN 2002) - là học sinh lớp 6 Trường THCS xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - bị chết đuối thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 30/1, cháu Lê Văn Đ., trú tại xã Hoằng Quý, và 4 bạn trai học cùng lớp, rủ nhau đi tắm tại khu vực sông Phượng Quý.

Sau đó, cả nhóm bạn qua sông sang bên kia khu ruộng Đồng Mách, thuộc địa phận xã Hoằng Phú. Trên khu ruộng này có một hố nước do máy xúc đã đào trước đó để làm dự án nuôi thả cá lúa, cháu Đ. bị trượt chân xuống hố nước.

Các bạn đi cùng phát hiện đã xuống cứu Đ. nhưng không được, liền chạy đi tìm người đến cứu nhưng không kịp.

Đến 16h cùng ngày, thi thể cháu Đ. mới được vớt lên từ hố nước trên. Cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Đến chiều tối cùng ngày, thi thể của nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Trần Lê