Quảng Trị:

Học sinh lớp 5 tử vong do bị điện giật

(Dân trí) - Chiều tối 13/5, tin từ UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, một học sinh tại địa phương này vừa tử vong do bị điện giật.

Nạn nhân là em Trần Thị Huyền (SN 2004, trú tại thôn Thạch Đâu, xã Cam Hiếu), học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. 

Em Huyền bị điện giật khi đang giúp mẹ sử dụng quạt điện để tách hạt lúa. Lúc đó, do dây điện nối từ quạt với nguồn bị hở nên em đã bị điện giật.

Ngay khi xảy ra sự việc, mặc dù mẹ em là bà Hồng đã cố gắng tách nguồn điện ra khỏi người con, nhưng bất thành.

Trong ngày hôm nay (13/5), gia đình đã tổ chức hậu sự cho em Huyền. Được biết, gia đình em Huyền thuộc diện khó khăn của xã.

Đ. Đức