Học sinh lớp 5 chết đuối do sụp hố gầm cầu

Trong lúc cùng nhóm bạn tắm sông gần gầm cầu, một học sinh lớp 5 bất ngờ sụp hầm, tử vong…

Sáng 28/5, ông La Chí Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết: lúc 14h35 ngày 27/5, em Hồ Văn Tịnh (11 tuổi), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học xã An Cư (huyện Tuy An) cùng 5 người bạn đến khu vực gầm cầu Cà Lúi, trên QL 25, thuộc địa bàn xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa để tắm sông.

 

Học sinh lớp 5 chết đuối do sụp hố gầm cầu - 1

Bà con lối xóm đến nhà ông Hồ Ngọc Loan (bố em Tịnh) để chia buồn

 

Trong lúc vui đùa dưới nước với bạn bè, một mình Tịnh lội ra khu vực gần gầm cầu thì bất ngờ bị sụp và chìm nghỉm dưới hố ngầm sâu hơn 2m. Thấy Tịnh bị nạn, những người bạn đi cùng vội vàng lên bờ, chạy về báo tin cho gia đình và bà con lối xóm. Khi mọi người ra đến nơi thì Tịnh đã chết.

 

Được biết, ngay sau khi kết thúc năm học, Tịnh đã theo bố mẹ là ông Hồ Ngọc Loan và bà Nguyễn Thị Thanh (trú quán tại xã An Cư, huyện Tuy An) lên tạm trú và làm nương rẫy ở thôn Phú Sơn (xã Krông Pa) và không may gặp sự cố trên.

 

Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa em Tịnh về an táng tại quê nhà. 

 

Theo Khoa học & Đời sống