Quảng Nam:

Học sinh lớp 4 chết đuối dưới hố công trình

(Dân trí) - Sau giờ cơm trưa, cháu Doãn Văn Vỹ cùng bạn ra một hố công trình chứa đầy nước để tắm, không may chết đuối.

Ngày 29/9, gia đình anh Doãn Văn Sách (trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã làm xong các thủ tục để an táng cho con trai là cháu Doãn Văn Vỹ (10 tuổi, học sinh lớp 4 trường TH Ngô Quyền).

Địa điểm cháu Vỹ chết đuối
Địa điểm cháu Vỹ chết đuối

Trước đó, trưa 28/9 sau khi ăn cơm xong, cháu Vỹ xin gia đình sang nhà bạn chơi, sau đó cùng 2 bạn học ra hố nước tại khu vực núi Cao (thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để tắm thì bị chết đuối tại đây.

Thấy bạn bị nạn nhưng 2 bạn đi cùng Vỹ sợ hãi không dám cấp báo với người lớn. Mãi sau này 2 bạn mới báo cho những người đi khai thác keo ở gần đó nhưng đã quá muộn.

Nơi cháu Vỹ bị nạn là một hố nước rộng và sâu của một đơn vị khai thác đất để lại. Do đơn vị không san lấp nên mỗi khi có mưa lớn, hố công trình này lại đầy nước, là nơi hấp dẫn trẻ ra chơi, tắm. Địa điểm công trình này nằm gần khu dân cư.

Được biết, tại công trình này, năm 2010 cháu Nguyễn Đình Pháp (7 tuổi, trú TP Tam Kỳ) cũng bị chết đuối.

Ông Nguyễn Đức Vương - Chủ tịch UBND xã Tam Phú - cho biết việc khai thác đất tiến hành từ trước khi ông nhận nhiệm vụ nên ông không rõ đơn vị nào thi công. Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, lãnh đạo xã Tam Phú cũng đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo TP Tam Kỳ để có biện pháp khắc phục.

Công Bính