Quảng Bình:

Hoàn thành đường nhựa dẫn vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Sáng ngày 12/4, ông Võ Minh Hoài, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Thịnh (Quảng Bình) cho biết, cuối giờ chiều nay, con đường rải thảm nhựa dẫn vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Trạch, Quảng Bình) sẽ hoàn thành.

Trước đó, con đường bằng nền đất rải đá dăm dẫn vào khu mộ Đại tướng có chiều dài gần 2,5km, rộng 9m đã được Tập đoàn Trường Thịnh thi công “thần tốc” và hoàn thành trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ sáng sớm ngày 8/10/2013 đến 24h ngày 12/10/2013, trước khi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa về án táng tại đây vào ngày 13/10/2013.
Hoàn thành đường nhựa dẫn vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trước đó, Tập đoàn Trường Thịnh đã thi công con đường "thần tốc" trong mưa bão để kịp đón Đại tướng về quê hương.

Con đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và người dân tới viếng mộ Đại tướng
Con đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và người dân tới viếng mộ Đại tướng

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, đến giữa tháng 3/2014, Tập đoàn Trường Thịnh tiếp tục thi công giai đoạn 2, rải thảm nhựa với chiều dài 2,1 km. Sau khoảng 2 tuần thi công, dự tính đến cuối giờ chiều nay (12/4), các công đoạn rải thảm nhựa con đường vào khu mộ Đại tướng sẽ hoàn thành. 
Cuối giờ chiều nay, con đường dự kiến sẽ hoàn thành (Ảnh chụp ngày 11/4)
Cuối giờ chiều nay, con đường dự kiến sẽ hoàn thành (Ảnh chụp ngày 11/4)
  Được biết, đoạn đường từ QL 1A vào Khu kinh tế Hòn La chưa được rải thảm nhựa, có chiều dài khoảng 500m hiện cũng đang được Sở Giao thông Quảng Bình kiến nghị lên Bộ Giao thông vận tải cho rải thảm nhựa bổ sung, hoàn thành con đường rải thảm nhựa từ QL 1A dẫn vào khu mộ Đại tướng.    Đặng Tài