Hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh gây mưa diện rộng

(Dân trí) - Tối nay 11/12, bão số 5 đi vào vùng biển các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh mạnh tăng cường, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to.

Tin từ Trung tâmh Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đến 19h ngày 10/12, tâm bão Hagupit ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 - 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12.

Dự báo, đến 19h ngày 11/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 - 11. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12. Biển động rất mạnh.

Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa to diện rộng. (Ảnh: NCHMF)
Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa to diện rộng. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Theo cơ quan khí tượng, ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Bình Định – Bình Thuận (bao gồm đảo Phú Quý), từ sáng nay 11/12 có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động rất mạnh. Các tỉnh ven biển từ Phú Yên – Bình Thuận từ chiều 11/12 có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng – Vũng Tàu có sóng biển cao 2 – 4m, vùng gần tâm bão và phía Bắc của bão có sóng biển cao hơn.

Vùng ven biển các tỉnh Nam Bộ (Bà Rịa – Vũng Tàu đến Bến Tre, Trà Vinh) cần đề phòng giông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh mạnh tăng cường, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, riêng từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rất to.
 
Trước tình hình bão Hagupit đang áp sát các tỉnh Nam Trung Bộ, ngày 10/12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương hiện có 474 tàu cá với hơn 1.200 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt trên biển.
 
Khánh Hòa hiện có 474 tàu cá với hơn 1.200 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt trên biển
Khánh Hòa hiện có 474 tàu cá với hơn 1.200 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt trên biển.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, hiện 11 tàu cá với 80 thuyền viên đánh bắt ở ngư trường Trường Sa đang ở dưới 10 độ Vĩ Bắc. Các tàu thuyền khác đã biết được hướng di chuyển của bão Hagupit, chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi vùng biển nguy hiểm.

Được biết, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 10.000 phương tiện đánh bắt, gồm cả gần bờ và xa bờ. Ngoài các phương tiện đang hoạt động trên biển, các phương tiện còn lại đã tìm nơi trú ẩn, neo đậu an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ cảnh báo: Vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; từ sáng 11/12 có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 2 – 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
 
Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng có công điện khẩn gửi tất cả các cơ quan ban ngành, các huyện thành phố trong tình ngưng tất cả các cuộc họp không cần thiết trong ngày 11/12 để tập trung đối phó với cơn bão số 5 có khả năng đổ bộ vào Ninh Thuận.
 
Tỉnh Ninh Thuận vừa có công điện khẩn cấm biển từ ngày 11/12
Tỉnh Ninh Thuận vừa có công điện khẩn cấm biển từ ngày 11/12
Theo công điện, các huyện thị có các xã biển cần rà soát, kiểm tra dân cư ven biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản để có biện pháp di dời khi cần thiết, hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa tránh thiệt hại khi bão đổ bộ. Kiên quyết kêu gọi các tàu thuyền đang khai thác trở về bờ tìm nơi trú ẩn.
 
Ông Trần Xuân Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuân - ra lệnh cấm biển từ ngày 11/12.

Từ chiều qua, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh cũng lệnh cho các đồn Biên phòng kiên quyết không cho các tàu thuyền ra khơi đánh bắt thủy, hải sản trong ngày 11/12 đến khi không còn ảnh hưởng của bão. Các Đồn Biên phòng cần thường xuyên thông báo hướng đi của bão đến ngư dân trong tỉnh, hướng dẫn  các tàu thuyền di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn. Tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại các địa điểm quy định.

Phạm Thanh - Viết Hảo - Lê Phương