Hoàn Kiếm yêu cầu cửa hàng cam kết không để du khách xả rác ra phố đi bộ

(Dân trí) - Sáng ngày 3/9, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã họp rút kinh nghiệm và đưa ra yêu cầu với các cửa hàng kinh doanh cam kết không để rác thải bừa bãi ở khu vực buôn bán, đồng thời vận động du khách bỏ rác đúng nơi quy định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, lãnh đạo quận này đã họp với các đơn vị để rút kinh nghiệm trước tình trạng người dân xả rác thải bừa bãi ở phố đi bộ, quanh hồ Gươm và khu vực phụ cận.

“Tối qua (ngày 2/9), chúng tôi có đi kiểm tra cũng đã nhận thấy tình trạng người dân xả rác ra phố đi bộ. Dù chúng tôi đã tăng cường thùng rác và huy động thêm công nhân nhưng vẫn không dọn kịp vì người đến đây quá đông”, ông Phong chia sẻ.

Hình ảnh kém đẹp ở phố đi bộ trong hai ngày qua
Hình ảnh kém đẹp ở phố đi bộ trong hai ngày qua

Trước tình trạng trên, ngay trong sáng 3/9, quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu các cửa hàng, đặc biệt là cửa hàng kem ngoài việc buôn bán, phải nhắc nhở người dân bỏ rác vào đúng vị trí, đồng thời phải thường xuyên thu gom rác.

Ngoài ra, quận Hoàn Kiếm cũng chỉ đạo cấp phường liên quan thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh đề nghị người dân bỏ rác vào đúng vị trí, đồng thời thành lập các tổ đi vận động du khách bỏ rác đúng nơi quy định.

Hai ngày qua tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm và vùng phụ cận “mở cửa” thu hút hàng nghìn người đến vui chơi. Tuy nhiên, điều khiến tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm kém đẹp mắt đó là tình trạng một số người ý thức chưa cao xả đủ thứ rác từ chai nhựa, giấy báo, túi ni lông… xuống đường. Ngay ngày tối “mở màn” tuyến phố đi bộ, vỉa hè phía trước Bưu điện Hà Nội đã ngập trong rác.

Dù Hà Nội đã bố trí thêm hàng loạt thùng rác đôi, loại 70 lít xung quanh hồ Gươm và được gắn dòng chữ “Hãy cho tôi xin rác” nhưng nhiều người đứng vui chơi cạnh đó vẫn không “cho xin xác” mà họ tiện tay vứt thẳng xuống đường. Chính vì vậy, dù lực lượng công nhân vệ sinh môi trường làm việc liên tục 5 ca/ngày đêm cũng không kịp thu gom rác thải.

Đêm thứ hai, tuyến phố đi bộ mở cửa, người dân xả rác bừa bãi xuống lòng đường, vỉa hè càng nhiều hơn. Đặc biệt, khu vực xung quanh kem Tràng Tiền rác thải luôn “ngập” cả chân người đi bộ.

Quang Phong