Hoa sen được lựa chọn làm kiến trúc sân bay Long Thành

(Dân trí) - Phương án thiết kế hoa sen vừa được Tổ tư vấn lựa chọn làm kiến trúc nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Chính phủ sẽ nghe Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo về phương án này tại kỳ họp thường trực sắp tới.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga hành khách Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chuẩn bị nội dung về phương án thiết kế hoa sen để báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ sắp tới đây.

Thiết kế hoa sen được lựa chọn làm kiến trúc sân bay Long Thành
Thiết kế hoa sen được lựa chọn làm kiến trúc sân bay Long Thành

Trước đó, Bộ GTVT đã trình Chính phủ về 3 phương án thiết kế được lựa chọn làm kiến trúc Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, gồm: Phương án 3: Thiết kế từ hình ảnh bông hoa sen cách điệu. Phương án 4: Thiết kế sử dụng vật liệu từ cây tre thiết kế thành hệ kết cấu đan kết. Phương án 7- hình ảnh lá cọ, dừa nước áp dụng vào thiết kế phần mái công trình.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ GTVT thành lập Tổ tư vấn lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Tổ tư vấn gồm 26 chuyên gia đến từ các Bộ, ngành và hội nghiệp liên quan, do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam làm Tổ trưởng.

Trong tháng 4 vừa qua, Tổ tư vấn đã bỏ phiếu lựa 1 trong 3 phương án thiết kế kiến trúc đã được Hội đồng thi tuyển kiến trúc Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, phương án lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa sen cách điệu của tư vấn Heerim Architects & Planners Co.Ltd (Hàn Quốc) đã được Tổ tư vấn thống nhất lựa chọn.

Phương án 3 lấy ý tưởng từ hình ảnh bông hoa sen cách điệu, được đánh giá là thiết kế mang tính dân tộc cao. Thiết kế hoa sen được sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, áp dụng vào thiết kế mái, phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga, cảnh quan vị trí bên trên mái nhà để xe, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục.

Thiết kế cũng được điểm thêm những vị trí ô lấy sáng, giảm bớt sự đơn điệu cho mái. Phần mái khu vực nhà để xe ngoài trời sẽ làm công viên cây xanh, cộng hưởng với hồ nước lớn tại vị trí trung tâm cũng lấy ý tưởng hoa sen sẽ tạo điểm nhấn cho khu vực này.

Hình khối khu vực nhà ga chính (mái) sử dụng ý tưởng là những cánh hoa sen. Khu vực nhà để xe ngoài trời, trên mái sử dụng làm công viên cây xanh kết hợp với hồ nước lớn tại vị trí trung tâm cũng lấy ý tưởng bông sen, làm điểm nhấn cho khu vực này.

Phương án đề cập đến các thuận lợi, bất lợi của điều kiện tự nhiên ở địa phương để đưa ra giải pháp về kiến trúc, kết cấu và sử dụng vật liệu nhằm đảm bảo tiết kiệm năng lượng cho công trình, thân thiện môi trường. Theo phương án 3, nhà ga được bố trí theo dạng tập trung, gồm nhà ga trung tâm và 3 cánh; nhà ga được thiết kế với 2 cao trình đi và đến tách biệt, gồm 4 tầng.

Châu Như Quỳnh