Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà lúc rạng sáng

(Dân trí) - Sáng 9/3, ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy An Phú (An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 6 căn nhà bị cháy hoàn toàn, một căn bị cháy một nửa.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1h15 ngày 9/3, tại khu vực xã Phước Hưng, huyện biên giới An Phú (An Giang) xảy ra vụ cháy tại nhà ông Trần Văn Tải (sinh năm 1934) sau đó lan rộng.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, nhân dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc, khống chế đám cháy và dập lửa.

Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà lúc rạng sáng - 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 9/3 làm 6 căn nhà bị cháy rụi

Tuy nhiên, do nhà làm bằng vật liệu dễ cháy, cộng với thời điểm xảy ra cháy có gió lớn, làm ngọn lửa bùng phát dữ dội và cháy lan sang 6 căn nhà bên cạnh.

Đến 4h45 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn làm 7 căn nhà bị cháy, trong đó 6 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy khoảng 50%. 

Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà lúc rạng sáng - 2

6 căn nhà bị cháy rụi

Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người; ước thiệt hại về tài sản khoảng 1,4 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sau khi xảy ra hỏa hoạn, lãnh đạo huyện An Phú và xã Phước Hưng đã đến thăm, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình có nhà bị cháy.

Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà lúc rạng sáng - 3

Hiện ngành chức năng đến hỗ trợ người dân dựng lại nhà, sớm ổn định cuộc sống

Đồng thời, Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Hưng tiếp tục vận động các nguồn lực trong xã hội kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại; khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời có phương án bố trí chỗ ở mới để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nghệ An: Đại lý chăn ga cháy lớn, 2 người may mắn thoát nạn

Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà lúc rạng sáng - 4

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Vào khoảng gần 2h ngày 9/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn tại đại lý chăn ga, gối đệm ở số 381, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh.

Ngay sau đó, đơn vị này đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng 16 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa. Đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 2 của căn nhà; thời điểm xảy ra cháy có 2 người bên trong, rất may cả hai đã tự thoát ra ngoài an toàn.

Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà lúc rạng sáng - 5

Lực lượng chức năng đã kịp thời dập lửa, 2 người may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức khẩn trưởng nhanh chóng triển khai công tác nghiệp vụ, ngăn không để ngọn lửa lan rộng, khống chế thành công vụ cháy ngay sau đó.

Hiện con số thiệt hại về tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Anh - Bảo Khánh