Bình Dương:

Hoả hoạn cực lớn, vựa ve chai chìm trong biển lửa

(Dân trí) - Đám cháy xảy ra vào tối 6/5 tại một vựa ve chai nằm sát đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Hoả hoạn cực lớn, vựa ve chai chìm trong biển lửa - 1

Hiện trường vụ cháy.

Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát và cháy lan dữ dội tại vựa ve chai nằm sát đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đám cháy quá lớn nên không ai có thể tiếp cập, người dân cư ngụ lân cận vội vã di chuyển tài sản ra bên ngoài đề phòng lửa cháy bén sang.

“Chúng tôi không biết ngọn lửa cháy từ chỗ nào, nhưng khi thấy khói bao phủ khu dân cư thì ra ngoài kiểm tra, lúc này lửa đã bao phủ cả khu chứa phế liệu rồi. Thời tiết đợt này nắng nóng mà chỗ chứa phế liệu chất thành đống, để bừa bộn nên việc xảy ra hoả hoạn gần như ai cũng dự đoán từ trước”, ông H. (người dân địa phương) cho biết.

Đến 21h, đám cháy vẫn đang bùng lên dữ dội, lính cứu hoả vẫn túc trực ở hiện trường dập lửa.

Hoả hoạn cực lớn, vựa ve chai chìm trong biển lửa - 2

Đám cháy bùng lên dữ dội khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong 5 năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 80 vụ cháy, hai vụ nổ, làm chết 12 người, bị thương 10 người, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 313,5 tỷ đồng. Nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện, bất cẩn trong lao động, sinh hoạt của người dân; sự cố kỹ thuật của các thiết bị, máy móc trong sản xuất và một số nguyên nhân khác như sét đánh, tự cháy…

Quý An