Bình Dương:

Hỏa hoạn cực lớn, hàng nghìn m2 nhà xưởng chìm trong biển lửa

(Dân trí) - Đến chiều 22/5, lực lượng cứu hoả vẫn đang dập lửa tại hiện trường vụ cháy cực lớn xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất giày dép, băng keo nằm trong khu công nghiệp Việt Hương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hỏa hoạn cực lớn, hàng nghìn m2 nhà xưởng chìm trong biển lửa - 1

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi công nhân vừa vào làm việc ca chiều thì nghe tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó lửa bùng lên dữ dội bao phủ Công ty TNHH Chung An.

Do nhà xưởng chứa toàn “mồi ngon” của lửa nên chỉ trong thời gian ngắn đám cháy đã lan rộng, những thùng phuy chứa hoá chất đã phát nổ trong lửa.

Dù lực lượng tại chỗ cố gắng tiếp cận, nhưng lửa cháy quá lớn nên không ai có thể đến gần.

Hỏa hoạn cực lớn, hàng nghìn m2 nhà xưởng chìm trong biển lửa - 2
Hỏa hoạn cực lớn, hàng nghìn m2 nhà xưởng chìm trong biển lửa - 3

Lực lượng chức năng dập lửa tại hiện trường.

Một cột khói lửa khổng lồ bốc lên, từ xa hàng km vẫn nhìn thấy. Theo quan sát, Công ty Chung An có tổng cộng 5 khu nhà xưởng mỗi khu cao 4 tầng rộng hàng chục ngàn m2. Bước đầu, đám cháy được xác định xuất phát từ khu nhà xưởng nấu keo ở dãy phía sau của công ty này.

Thời điểm xảy ra vụ cháy có hơn 200 công nhân đang làm việc, rất may mọi người kịp sơ tán ra ngoài trước khi lửa trùm đến.

Hàng chục xe cứu hoả được huy động, Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ huy các lực lượng chữa cháy. Do ngọn lửa đã bao trùm cả khu nhà xưởng nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Hỏa hoạn cực lớn, hàng nghìn m2 nhà xưởng chìm trong biển lửa - 4
Hỏa hoạn cực lớn, hàng nghìn m2 nhà xưởng chìm trong biển lửa - 5

Vụ cháy khiến hàng nghìn m2 nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập.

Thời điểm gần 17h chiều 22/5, đám cháy vẫn có dấu hiệu lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, dù trời đổ mưa nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên.

Do đám cháy xảy ra ngay bên quốc lộ 13, đây là con đường huyết mạch nối Bình Dương khiến giao thông qua khu vực này khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng đang xử lý hiện trường vụ cháy và làm rõ nguyên nhân, thiệt hại từ vụ hoả hoạn.

Trung Kiên