Huế:

Hoa cúc Tết nở muộn, dân cắt đi bán rằm để bù lỗ

(Dân trí) - Với những vườn hoa “câm, điếc” không nở được vào dịp tết ở huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến người dân phải chịu lỗ nặng như Dân trí phản ánh, đến nay hoa mới nở được. Người dân ồ ạt cắt đem đi bán dịp rằm Nguyên tiêu để bù lỗ.

Sáng nay (21/2 nhằm 14 tháng Giêng), PV có mặt tại các chợ của huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên – Huế) như chợ Nọ, chợ Mai và dọc Quốc lộ 49 đường Phạm Văn Đồng (TP Huế), có hàng trăm người dân cắt hoa chậu cúc vàng dịp Tết ra bán để bù lỗ dịp tết vừa qua.

Người dân bày bán hoa cúc vàng tràn lan bên ven đường cho những người đi lễ chùa và cúng rằm Nguyên Tiêu. Qua khảo sát chung, trước tết mỗi chậu hoa cúc vàng bán tầm khoảng 200 ngàn đồng, giờ cắt ra bó để bán thì mỗi chậu thu lại được chừng khoảng 50 ngàn đồng. Mỗi bó 10 cây hoa cúc có giá cao lắm chừng 10 ngàn đồng. Giá bán hoa cúc vàng tết giờ rẻ như bán bó rau.

Hoa cúc Tết nở muộn, dân cắt đi bán rằm để bù lỗ - 1
Người dân Huế cắt hoa cúc vàng Tết nở muộn ra bán ở các chợ với giá rẻ bèo dịp rằm Nguyên Tiêu này
Người dân Huế cắt hoa cúc vàng Tết nở muộn ra bán ở các chợ với giá rẻ bèo dịp rằm Nguyên Tiêu này

Chủ hộ trồng hoa, anh Nguyễn Sỹ Đức (làng Khánh Lưu, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) trải lòng: “Tết vừa qua nhà tôi trồng được hơn 200 chậu cúc, nhưng vì do xịt thuốc rầy Penalty 40WP quá nặng, cộng thêm đó là thời tiết quá lạnh nên có đến khoảng 90% hoa không nở được.

Từ tết đến giờ hoa mới bắt đầu bung ra và nở. Trước tết thì tôi bán rẻ cứ 2 chậu hoa là 50 ngàn đồng nên lỗ nặng. Giờ đây còn khoảng 50 chậu nữa phải cắt đi bán rằm nhưng giá cũng không cao lắm, được đồng nào hay đồng nấy chú ơi”.

Cùng hoàn cảnh, anh Đặng Văn Tình (cùng xã Phú Dương) chia sẻ: “Khổ lắm chú ạ, hoa không bán được coi như không có tết. Gia đình tôi cùng với mấy hộ khác trồng được 300 chậu để bán nhưng do lạnh với thuốc xấu nên hoa tết không nở. Giờ cắt đi bán rằm thì mỗi bó cũng được 5 đến 7 nghìn đồng gọi là tiền bù lỗ trồng hoa”.

Còn mấy ngày lễ của tháng 1 âm lịch nên theo đà này, người dân sẽ tiếp tục cắt hoa cúc nở muộn đi bán. Khi qua hết giêng, những chậu hoa nở muộn sẽ bị đổ để lấy chậu trồng vụ sau.

Hoa cúc Tết nở muộn, dân cắt đi bán rằm để bù lỗ - 3
Hoa cúc Tết nở muộn, dân cắt đi bán rằm để bù lỗ - 4

Các hộ trồng hoa đều cắt ra chợ bán để bù lỗ nhưng vẫn còn số lượng lớn, nếu không bán hết thì đành đổ bỏ

Các hộ trồng hoa đều cắt ra chợ bán để bù lỗ nhưng vẫn còn số lượng lớn, nếu không bán hết thì đành đổ bỏ

Bán không được, nhiều hộ dân đem hoa cúc vàng Tết nở muộn qua tặng các nhà hàng xóm
Bán không được, nhiều hộ dân đem hoa cúc vàng Tết nở muộn qua tặng các nhà hàng xóm
Nhiều chậu cúc bị dân đổ do nở bung quá không bán được
Nhiều chậu cúc bị dân đổ do nở bung quá không bán được

Phạm Hoàng – Đại Dương