Hoa Anh đào Nhật Bản bung nở giữa Hà Nội

(Dân trí) - Những cây hoa Anh đào có nguồn gốc từ đất nước Nhật Bản được trồng trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) đang thi nhau khoe sắc, bung nở rực rỡ trước Tết Nguyên đán 2015.

Những cây hoa Anh đào trên phố Thụy Khuê đang đua nhau khoe sắc

Những cây hoa Anh đào trên phố Thụy Khuê đang đua nhau khoe sắc

Theo tìm hiểu, hoa Anh đào ở Nhật Bản thường nở rộ từ cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 5 và trải dài theo đường kinh tuyến của Nhật Bản - bắt đầu từ Okinawa vào cuối tháng 1 cho đến Hokkaido vào đầu tháng 5.

Ở phía nam Okinawa thời tiết ấm hơn, nên hoa Anh đào ở đây nở sớm nhất, tiếp theo là ở vùng Kyush, Kantou, Shikoku. Còn ở vùng Hokkaido phải đến đầu tháng 5, hoa Anh đào mới nở.

Hoa Anh đào có 3 màu là trắng, hồng và đỏ. Thời gian tồn tại của một bông hoa Anh đào thường kéo dài từ 7 đến 15 ngày, trung bình là khoảng 1 tuần.

Những gốc cây hoa Anh đào mang từ đất nước Nhật Bản được trồng trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội); chúng sống, thích nghi được với thổ nhưỡng, khí hậu tại đây và còn thi nhau khoe sắc, bung nở hoa như vậy là một điều khá đặc biệt.

Những cây hoa Anh đào trên phố Thụy Khuê đang đua nhau khoe sắc


Những cây hoa Anh đào trên phố Thụy Khuê đang đua nhau khoe sắc


Những cây hoa Anh đào trên phố Thụy Khuê đang đua nhau khoe sắc

Những cây hoa Anh đào mang từ đất nước Nhật Bản xa xôi, chúng sống, thích nghi được với khí hậu, thổ nhưỡng ở đây và còn bung nở hoa như này là điều khá đặc biệt

Hoa Anh đào có 3 màu là trắng, hồng và đỏ

Hoa Anh đào có 3 màu là trắng, hồng và đỏ

Hoa Anh đào trung bình chỉ cười tươi như này được khoảng 1 tuần.


Hoa Anh đào trung bình chỉ cười tươi như này được khoảng 1 tuần.

Hoa Anh đào trung bình chỉ "cười tươi" như này được khoảng 1 tuần.

Nguyễn Dương