1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Hỗ trợ ngư dân, tiểu thương khắc phục hậu quả sự cố cá chết

(Dân trí) - Chiều 13/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chính sách hỗ trợ ngư dân, kế hoạch di dời tàu thuyền khu vực Thọ Quang.

Việc cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung vừa qua khiến các ngư dân và tiểu thương ảnh hưởng nặng nề.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ các tàu có công suất nhỏ, gần bờ.

Cụ thể, hỗ trợ 1 triệu đồng/phương tiện đối với tàu vùng ven bờ, loại tàu này có 825 phương tiện. Hỗ trợ 2 triệu đồng/phương tiện đối với tàu có công suất từ 20 -90 CV (có 456 tàu). Tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Ông Tám cũng đề nghị TP hỗ trợ phí mặt bằng cho các hộ kinh doanh hải sản trong tháng 5 do không buôn bán được…

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Ông Thơ đã đồng ý mức hỗ trợ trên và cho biết, mức hỗ trợ này "chủ yếu mang ý nghĩa động viên, chứ so với thiệt hại của bà con ngư dân và tiểu thương thì không nhằm nhò gì".

Tại cuộc họp, ông Tám cũng báo cáo về đề án giảm tàu thuyền đánh bắt ven bờ nhằm hạn chế tình trạng khai thác cạn kiệt hải sản ở khu vực này.

Theo ông Tám, hiện có 777 chiếc loại tàu có công suất dưới 20 CV và thuyền thúng có gắn máy (trong đó 303 chiếc dưới 20 CV, 474 thúng chai gắn máy).

Để giảm số tàu thuyền trên, thành phố sẽ thu mua toàn bộ tàu và thúng cần phải giải thể (218 chiếc), hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề khoảng 1.100 lao động với mức 10 triệu đồng/người. Tổng kinh phí là 20 tỷ đồng. Đến năm 2020, sẽ còn khoảng 200 tàu dưới 200 CV hoạt động ở vùng ven bờ.

Theo ông Thơ, duy trì đội 200 tàu tại đây vẫn là quá nhiều, kế hoạch đề ra là cơ cấu lại, có lộ trình giảm dần để chỉ giữ lại khoảng 150 tàu.

Cũng theo ông Thơ, khi triển khai thu mua các tàu thì cần phải quản lý chặt chẽ số tàu thuyền đã mua, không để như tình trạng giải tỏa đền bù. Bên cạnh đó, thành phố cũng phải giúp ngư dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp, không để con em ngư dân phải ra đường đánh giày hay bán kẹo singum…

Khánh Hồng