1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Hỗ trợ khẩn cấp 36 hộ dân vùng sạt lở nguy hiểm

(Dân trí) - Ngày 5/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Hồ Chí Minh kế hợp với UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp đến khu vực sạt lở (ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) thăm hỏi và tặng 360 triệu đồng cho 36 hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch UBND xã Bình Thành báo cáo tình hình sạt lở trên địa bàn xã. Theo đó, vụ sạt lở bắt đầu xảy ra vào lúc 7h30 ngày 3-4/4 và lúc 13h ngày 8/4, điểm sạt lở cặp sông Tiền với chiều dài 210m, ăn sâu vào đất liền từ 10 – 15m. Vụ sạt lở ảnh hưởng đến 217 hộ dân, trong đó có 36 hộ nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm cần di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, do nhiều lí do đến nay chỉ có 4 hộ di dời.

Bà Tô Thị Bích Châu – Thành ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh gửi lời thăm hỏi đến các hộ dân đang bị thiên tai làm đảo lộn cuộc sống. Bà Châu cho rằng với phần quà 10 triệu đồng/hộ chỉ chia sẻ phần nào khó khăn với bà con, tuy nhiên bà con cần cố gắng vượt qua khó khăn, tận dụng mọi nguồn hỗ trợ để sớm di dời đến nơi ở an toàn, vì khu vực sạt lở đang diễn biến phức tạp, người dân không nên chủ quan.

Từ nguồn vận động, sáng nay UBMTTVN TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi bà con vùng sạt lở và tặng 36 hộ dân, mỗi hộ 10 triệu đồng
Từ nguồn vận động, sáng nay UBMTTVN TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi bà con vùng sạt lở và tặng 36 hộ dân, mỗi hộ 10 triệu đồng

Dịp này, UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh còn trao tặng cho UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp 500 triệu đồng để đơn vị này phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là hỗ trợ cho người dân vùng sạt lở, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, trước khi đoàn công tác trao quà cho người dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh đã đến khảo sát thực tế tại vùng sạt lở. Thực tế đời sống bà con ở đây đang gặp nhiều khó khăn; cuộc sống bất an vì sạt lở; nhiều người dân muốn di dời nhà nhưng chưa có chỗ định cư; mặt khác cũng có nhiều người dân chưa đồng ý di dời đến khu dân cư (chính quyền địa phương đang triển khai) vì bà con quen sống nghề buôn bán, câu lưới…

Bà Huỳnh Thị Hoa cho biết, đây là lần thứ 5 bà phải di dời nhà do sạt lở gây ra
Bà Huỳnh Thị Hoa cho biết, đây là lần thứ 5 bà phải di dời nhà do sạt lở gây ra

Như Dân trí đã thông tin, trước tình hình sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng cặp bờ sông Tiền, đoạn đi qua ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, ngày 28/4 UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban bố khẩn cấp tình trạng sạt lở khu vực này và yêu cầu người dân đang sinh sống trong khu vực từ 0 -25m di dời đến nơi ở an toàn.

Hiện tại, chính quyền địa phương lập tổ chốt trực 24/24h tại khu vực sạt lở nguy hiểm để theo dõi diễn biến sạt lở và sẵn sàng hỗ trợ bà con khi có sự cố sạt lở xảy ra.

Nguyễn Hành