1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Hỗ trợ hơn 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Trường Thịnh

(Dân trí) - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị có chức năng huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để hỗ trợ phát triển cho trẻ em Việt Nam.

Hỗ trợ hơn 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn - 1

Trải qua hơn 28 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được gần 7.200 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc, trong đó riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) với phương châm hoạt động "Tận tâm - Minh bạch - Kịp thời - Cùng tham gia", đã vận động được gần 1.348 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa hiện vật để hỗ trợ cho trên 7,2 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ BTTE VN đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn Việt Nam. Với những thành tích đạt được, Quỹ BTTE Việt Nam vinh dự được Đảng, Chính phủ trao tặng các phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động Hạng Ba, Hạng Hai, Hạng Nhất; Cờ Thi đua Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Ngày 13/11/2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 2015/QÐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là Quỹ duy nhất của Nhà nước được thành lập để vận động nguồn lực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều này đã được khẳng định rõ tại Điều 95 của Luật Trẻ em năm 2016 thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004.

Cụ thể quy định: "Quỹ Bảo trợ trẻ em được thành lập nhằm mục đích vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được nhà nước ưu tiên".

Ngày 28/11, Quỹ BTTEVN đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới trong chương trình "Lễ tuyên dương những tấm gương thầm lặng vì cộng đồng" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Hỗ trợ hơn 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn - 2

Tại buổi lễ trao tặng danh hiệu, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã điểm lại 18 chương trình tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

Các chương trình Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng như: Chương trình "Phẫu thuật nụ cười" (hỗ trợ phẫu thuật khe hở môi, vòm miệng), hỗ trợ phẫu thuật cho 31.851 trẻ em bị dị tật về môi.

Ngoài việc vận động kinh phí hỗ trợ phẫu thuật, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam còn vận động nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí để hỗ trợ trị liệu cho trẻ em sau phẫu thuật để các em luyện phát âm, nâng cao hiệu quả của quá trình điều trị giúp các em sớm hòa nhập cộng đồng.

Chương trình "Vì trái tim trẻ thơ" (hỗ trợ phẫu thuật dị tật tim bẩm sinh), đã hỗ trợ kinh phí phẫu thuật gần 20.000 trường hợp, với chi phí mỗi ca từ 70-80 triệu đồng.

Chương trình "Vì Ánh mắt trẻ thơ" triển khai từ năm 1998 đến nay đã hỗ trợ phẫu thuật gần 29 ngàn ca mắt với mức kinh phí 5-7 triệu đồng/ca.

Chương trình "Vững bước em đi" phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, đặc biệt là trẻ em là nạn nhân chất độc da cam. Chương trình đã kết hợp thực hiện phẫu thuật cho hơn 11.000 trẻ em dị tật vận động,

Quỹ cũng phối hợp với Công ty Vinamilk triển khai Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.  Qua 11 năm triển khai đã hỗ trợ tặng 30 triệu ly sữa cho 373.000 trẻ em ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trên toàn quốc và phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành triển khai chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho 19.600 trẻ em tiểu học với tổng kinh phí 25 tỷ đồng trong 5 năm.

Hỗ trợ hơn 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn - 3

Bên cạnh đó, Quỹ BTTE Việt Nam cũng thực hiện nhiều chương trình Giáo dục trẻ em như: Hỗ trợ học bổng "Cùng em đến trường" triển khai từ 2012 đã giúp hơn 22.387 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong toàn quốc nhận học bổng; Chương trình cấp xe đạp cho 40.000 trẻ em ở các vùng đặc biệt khó khăn, giúp các em có cơ hội tiếp tục đến trường.

Bên cạnh đó, Quỹ đã vận động nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ xây dựng nhà nội trú, điểm trường, trường học ở các vùng sâu, vùng xa. Đã có hơn 100.000 trẻ em được hưởng lợi từ chương trình này.

Các chương trình bảo vệ trẻ em, gồm:  Bảo trợ dài hạn, từ năm 2001 đến nay, cả nước có 1.575 lượt trẻ em nhận hỗ trợ và bảo trợ dài hạn để mua sắm dụng cụ học tập, trang trải một phần học phí, tiếp tục phấn đầu học tập và rèn luyện.

Quỹ cũng đã thực hiện chương trình hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỷ và giúp 220 trẻ em tự kỷ tại các trung tâm can thiệp có kết quả tích cực.

Các chương trình Phát triển như: Tổ chức cho trẻ em Gặp mặt đại biểu trẻ em với các lãnh đạo Đảng Nhà nước; Gặp gỡ giao lưu với trẻ em các dân tộc thiểu số, vùng núi khó khăn; Xây dựng nhiều điểm vui chơi, tổ chức nhiều sự kiện có sự tham gia của trẻ em để các em có co hội bày tỏ quan điểm và mong ước của mình trong thời gian tới.

Tính riêng 10 tháng năm 2020, Quỹ đã hỗ trợ 102.176 lượt trẻ em với kinh phí hỗ trợ hơn 54 tỷ đồng.

Hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian tới đã được Hội đồng Bảo trợ Quỹ, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội định hướng rất rõ ràng, theo đó, Quỹ sẽ tiếp tục phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, giữ vững vị thế là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em được phong tặng Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các nhà tài trợ.