1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Hỗ trợ gia đình 6 nạn nhân chết ngạt trong cabin xe tải

(Dân trí) - Trong vụ lật xe dưới dòng suối chảy xiết làm 6 người chết ngạt thương tâm, đa phần các nạn nhân đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Chính quyền địa phương huyện Trà Bồng và Tây Trà (Quảng Ngãi) đã hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Cho đến chiều ngày 22/11, cơ quan điều tra đã xác định rõ ràng danh tính của 6 nạn nhân trong vụ lật xe, gồm tài xế Lê Quang Thông (31 tuổi, ngụ đội 4, thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng), Phạm Đức Thạnh (69 tuổi, chủ xe tải bị nạn, ngụ xã Trà Thủy), Đoàn Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ ở thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng) và 3 người dân tộc Cor là Hồ Văn Bán (36 tuổi), Hồ Văn Vương (36 tuổi), Hồ Văn Giới (40 tuổi, cả 3 đều ngụ ở thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi).

 

Trước đó, vào sáng ngày 21/11, tài xế Lê Quang Thông điều khiển xe tải BKS 76M-2071 chở keo và 5 lao động lên khu vực núi (thuộc thôn 4, xã Trà Thủy) để trồng keo. Khoảng 17h00 cùng ngày, do trời mưa to, 6 người trên cùng lên xe tải đi về; đến đoạn cống thuộc thôn 4 thì gặp nạn.

 

Được biết, chiều cùng ngày, xác 3 nạn nhân người dân tộc Cor sau khi vượt hơn 40km đường đồi núi mới được đưa về tới nhà mai táng. Hoàn cảnh nạn nhân Hồ Văn Vương đặc biệt khó khăn, anh ra đi để lại 6 con nhỏ trong cuộc sống vô vàn thiếu thốn.

 

Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Trà Bồng và Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm rõ.

 

Hồng Long