Bình Định:

Hỗ trợ gạo cho công nhân, lao động nghèo đón Tết sum vầy

(Dân trí) - 5 trận lũ liên tục cuối năm 2016 khiến nhiều doanh nghiệp tổn thất lớn, công nhân phải nghỉ làm. Tiền lương ít hoặc bị nợ lương kéo dài khiến những công nhân, lao động nghèo chưa nghĩ tới chuyện sắm Tết.

Chiều 21/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2017” và trao quà Tết cho các công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trao quà hỗ trợ Tết sum vầy cho công nhân, viên chức, lao động nghèo đón Tết
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trao quà hỗ trợ Tết sum vầy cho công nhân, viên chức, lao động nghèo đón Tết

Theo đó, ban tổ chức chương trình đã trao 400 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 600 ngàn đồng cho các công nhân, viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị nợ lương kéo dài, bị tai nạn lao động nặng, bị ngừng việc, bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng 140 phần quà may mắn cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho các doanh nghiệp có những hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ cho công nhân, viên chức, lao động nghèo đón Tết vui vẻ, ấm no, hạnh phúc.

Nhận gạo hỗ trợ, ông Trần Minh Ngọc (52 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn)- nhân viên hợp đồng làm văn thư công đoàn phường Trần Hưng Đạo, phấn khởi: “Tôi sức khỏe yếu không làm được công việc nặng. May nhờ phường tạo điều kiện cho làm chân văn thư, tháng kiếm hơn triệu đồng phụ vợ nuôi 4 người con sống qua ngày. Nhà khó khăn, kiếm ăn từng ngày nên các con đều phải nghỉ học sớm. Hiện chỉ còn con gái út, năm nay học lớp 12 nhưng hết năm nay chắc cũng phải cho nghỉ học luôn. Hôm nay, nhận gạo từ LĐLĐ tỉnh tôi rất vui. Tuy phần quà không nhiều nhưng phần nào giúp gia đình trong những ngày Tết”.

400 công nhân, viên chức, lao động nghèo tỉnh Bình Định nhận quà vui Tết sum vầy
400 công nhân, viên chức, lao động nghèo tỉnh Bình Định nhận quà vui Tết sum vầy

Hay chị Dương Thị Tuyền (41 tuổi, ngụ ở TP Quy Nhơn), công nhân Công ty Lam Sơn. Trong lúc lao động chị bị máy xay đá nghiến đứt hẳn bàn tay phải. Do chị ở một mình nên công ty vẫn tạo điều kiện để chị làm công nhân ở công ty. “Tôi bị máy xay đá nghiến đứt mất bàn tay từ khi còn con gái. Đến nay cũng trên 20 năm...”- chị Tuyền ngậm ngùi.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá, chương trình “Tết sum vầy 2017” là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm thực hiện chức năng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 cũng như chia sẻ phần nào những mất mát, khó khăn mà công nhân, viên chức, lao động phải gánh chịu trong những đợt lũ xảy ra liên tiếp vào những tháng cuối năm 2016. Đồng thời, thông qua chương trình, công đoàn trực tiếp trao đổi, giao lưu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động; chia sẻ, động viên các anh chị em vượt qua khó khăn để đón một cái Tết thực sự đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và người thân.

400 lao động nghèo tỉnh Bình Định sẽ có cái Tết sum vầy hơn
400 lao động nghèo tỉnh Bình Định sẽ có cái Tết sum vầy hơn

Doãn Công