Quảng Ngãi:

Hỗ trợ 2 tàu cá bị đánh, cướp ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Sáng 18/7, tại huyện Lý Sơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà đến 2 tàu cá vừa bị tàu Trung Quốc đánh đập, cướp tài sản khi đang hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) trích từ Quỹ Tấm lòng vàng lao động trao tặng 100 triệu đồng cho chủ tàu cá QNg 96787-TS của ngư dân Võ Minh Vương và 65 triệu đồng đến tàu cá QNg 90153-TS, do ngư dân Mai Văn Cường làm chủ.
 
Đại diện Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 2 tàu cá vừa bị đánh, cướp ở Hoàng Sa

Đại diện Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 2 tàu cá vừa bị đánh, cướp ở Hoàng Sa

 

Bên cạnh đó, TLĐLĐVN còn hỗ trợ 2 máy I-com (1 máy/tàu), 29 thẻ bảo hiểm thuyền viên cho 29 ngư dân trên 2 tàu cá và 1 bảo hiểm thân tàu cá QNg 90153-TS của ngư dân Mai Văn Cường.

 

Cũng trong sáng cùng ngày, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 2 máy dò cá cho 2 tàu cá, trị giá gần 18 triệu đồng/tàu và hỗ trợ tiền mặt cho 29 ngư dân (2 triệu đồng/ngư dân).

 

Đón nhận những món quà ý nghĩa, ngư dân Võ Minh Vương xúc động chia sẻ: “Chuyến biển vừa rồi thật kinh hoàng sau bao nhiêu năm bám biển, đặc biệt là ngư trường truyền thống của cha ông ở Hoàng Sa. Trở về tay trắng và mất hơn 400 triệu thiệt hại, tinh thần tôi cùng bạn biển bị suy sụp, lo lắng không biết lấy gì để tiếp tục vươn khơi. May mà được sự quan tâm của địa phương, tổ chức xã hội, giúp chúng tôi lấy lại tinh thần và hỗ trợ thiệt hại để tiếp tục vươn ra Hoàng Sa”.

 

Theo ước tính thiệt hại ban đầu, tàu cá của ngư dân Võ Minh Vương bị tổn thất khoảng 400 triệu đồng, tàu cá QNg 90153-TS của ngư dân Mai Văn Cường bị mất khoảng 200 triệu đồng. Thiệt hại xảy ra do tàu kiểm ngư của Trung Quốc lấy tài sản (máy I-com, định vị, dò cá,…) cùng số lượng cá đánh bắt được trên 2 tàu cá vào ngày 6/7 vừa qua.

 

Tại lễ trao hỗ trợ, ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch TLĐLĐVN - tâm sự: “Từ xưa đến nay, ngư trường Hoàng Sa như là mái nhà, mảnh vườn và ao cá của ngư dân Việt Nam. Bà con ngư dân mạnh dạn, yên tâm ra khơi bám biển Hoàng Sa, bởi sau lưng ngư dân là cả cộng đồng và dân tộc quê hương ta”.

 

Trước đó, ngày 15/7, đại diện Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Lý Sơn đã đến thăm hỏi, động viên các lao động và tàu cá bị thiệt hại; hỗ trợ 2 chủ tàu cá (1 triệu đồng/tàu) và 29 lao động trên 2 tàu (500.000 đồng/ngư dân).

 

Hồng Long