Hà Tĩnh:

Hồ chứa 13 triệu m3 nước ô nhiễm: Phạt hai trang trại chăn nuôi

(Dân trí) - Thông tin từ ông Nguyễn Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) - cho biết, UBND huyện vừa ra quyết định xử phạt 2 trang trại chăn nuôi lợn khu vực lòng hồ Vực Trống (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi gây ô nhiễm môi trường và vi phạm trên lĩnh vực đất đai.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, gần 1 năm nay, hồ chứa 13 triệu m3 nước Vực Trống bị ô nhiễm. Đây là công trình do Công ty thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý nhằm phục vụ nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân cũng như cấp nước tưới tiêu cho khoảng 3.500 ha lúa.

Theo phản ánh của người dân, nước hồ này bỗng nhiên chuyển màu, bốc mùi hôi thối khiến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ người dân không dám sử dụng mà trâu bò gần đây cũng không uống được nước hồ. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng vì cá trong hồ có hiện tượng chết hàng loạt hoặc phát triển dị thường.


Nước tại hồ chứa đã chuyển màu gần 1 năm nay.

Nước tại hồ chứa đã chuyển màu gần 1 năm nay.

Sau khi có phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn vừa dẫn đầu đoàn kiểm tra của tỉnh và huyện tiến hành thị sát thực tế tại hồ chứa và toàn bộ khu vực lòng hồ Vực Trống. Đoàn đã kiểm tra trực tiếp hai trang trại chăn nuôi lợn nằm trong khu vực lòng hồ vốn được bà con nhân dân cho là thủ phạm gây ra tình trạng biến đổi, ô nhiễm nguồn nước, gồm trang trại của ông Nguyễn Đình Thắng và ông Trần Tất Đạt.

Qua kiểm tra cho thấy, cả hai trang trại chăn nuôi lợn gia công với quy mô gần 1.000 con lợn thương phẩm đều vi phạm nghiêm trọng việc xử lý môi trường sau chăn nuôi, trong đó trang trại của ông Nguyễn Đình Thắng xả thải trực tiếp ra môi trường mà không thông qua xử lý.

Theo đó, trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Đình Thắng (xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc) nhận mức phạt 42,5 triệu do xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác; không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Nước từ hồ chứa chảy về các kênh mương cũng có hiện trạng tương tự
Nước từ hồ chứa chảy về các kênh mương cũng có hiện trạng tương tự

Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với trang trại chăn nuôi lợn của ông Trần Tất Đạt (xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc) về hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác.

Trước đó, khi kiểm tra thực địa, phát hiện hai trang trại này có nhiều vi phạm về môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã yêu cầu Sở TN&MT và UBND huyện Can Lộc đình chỉ hoạt động đối với trang trại nuôi lợn do ông Thắng làm chủ, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề nghị khắc phục hệ thống xả thải trước khi được hoạt động trở lại.

Phượng Vũ