Hình ảnh trong tuần: Người lính lái máy bay hỏng động cơ cố né khu dân cư

(Dân trí) - Dù chỉ huy yêu cầu nhảy dù nhưng phi công Phạm Đức Trung (22 tuổi, quê Nho Quan, Ninh Bình) vẫn tận dụng giây phút ít ỏi điều khiển phi cơ né khu dân cư, tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định truy tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhất cho anh Trung.

Học viên phi công Phạm Đức Trung lái máy bay L39 số hiệu 8705, khi lấy độ cao thì bị trục trặc kỹ thuật. Dù chỉ huy yêu cầu phi công nhảy dù nhưng phi công Trung tận dụng giây phút ít ỏi điều khiển phi cơ tránh khu dân cư, tránh gây hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 1848/QĐ-CTN ngày 27/8/2016 truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu úy Phạm Đức Trung, 22 tuổi, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Doãn Công)
Học viên phi công Phạm Đức Trung lái máy bay L39 số hiệu 8705, khi lấy độ cao thì bị trục trặc kỹ thuật. Dù chỉ huy yêu cầu phi công nhảy dù nhưng phi công Trung tận dụng giây phút ít ỏi điều khiển phi cơ tránh khu dân cư, tránh gây hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 1848/QĐ-CTN ngày 27/8/2016 truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu úy Phạm Đức Trung, 22 tuổi, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Doãn Công)


Hình ảnh chiếc xe ô tô do chiến sĩ Học viện Cảnh sát nhân dân điều khiển chắn gió giúp người dân đi xe máy lưu thông qua cầu Bãi Cháy khi cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư khen ngợi và khẳng định những cử chỉ như vậy được dư luận khen ngợi, mang đậm tính nhân văn, nêu gương.

Hình ảnh chiếc xe ô tô do chiến sĩ Học viện Cảnh sát nhân dân điều khiển chắn gió giúp người dân đi xe máy lưu thông qua cầu Bãi Cháy khi cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư khen ngợi và khẳng định những cử chỉ như vậy được dư luận khen ngợi, mang đậm tính nhân văn, nêu gương.

Cơn mưa như trút nước kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu trong nước, xe chết la liệt, người dân phải bì bõm lội nước, dẫn bộ xe trên đường... (Ảnh: Đình Thảo)
Cơn mưa như trút nước kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu trong nước, xe chết la liệt, người dân phải bì bõm lội nước, dẫn bộ xe trên đường... (Ảnh: Đình Thảo)

Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) cũng bị ngập sâu đến 30 cm khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng (Ảnh: Q.A)
Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) cũng bị ngập sâu đến 30 cm khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng (Ảnh: Q.A)

Tại Hà Nội, một tuần sau cơn mưa lớn nhưng hàng chục hộ dân tại tổ 36 phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn phải chịu cảnh ngập sâu, các sinh hoạt hàng ngày đảo lộn (Ảnh: Mạnh Thắng)
Tại Hà Nội, một tuần sau cơn mưa lớn nhưng hàng chục hộ dân tại tổ 36 phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn phải chịu cảnh ngập sâu, các sinh hoạt hàng ngày đảo lộn (Ảnh: Mạnh Thắng)

Rất nhiều hộ gia đình nuôi cá lồng trên dòng Nậm Nơn, ở huyện Tương Dương (Nghệ An) bàng hoàng khi cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân (Ảnh: Nguyễn Duy)
Rất nhiều hộ gia đình nuôi cá lồng trên dòng Nậm Nơn, ở huyện Tương Dương (Nghệ An) bàng hoàng khi cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân (Ảnh: Nguyễn Duy)

Công trình trạm y tế xã Phùng Giáo (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) được đầu tư từ nguồn vốn 135 của Chính phủ nhưng nhiều hạng mục bị “bớt xén”, có hạng mục không xây mới nhưng vẫn được kê khống để “rút ruột” tiền Nhà nước. “Tổng chi của công trình tôi được bỏ tiền mua vật tư và trực tiếp thi công cho đến lúc hoàn thành là 530 triệu đồng. Số tiền chênh lệch lên tới 900 triệu đồng có phải là tiền quyết toán ăn chia không?”- ông Đào Quang Sỹ, trú đội 3, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, một người không có bằng cấp chuyên môn, nhận xây lắp trọn công trình nói với PV Dân trí (Ảnh: Nguyễn Thùy)
Công trình trạm y tế xã Phùng Giáo (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) được đầu tư từ nguồn vốn 135 của Chính phủ nhưng nhiều hạng mục bị “bớt xén”, có hạng mục không xây mới nhưng vẫn được kê khống để “rút ruột” tiền Nhà nước. “Tổng chi của công trình tôi được bỏ tiền mua vật tư và trực tiếp thi công cho đến lúc hoàn thành là 530 triệu đồng. Số tiền chênh lệch lên tới 900 triệu đồng có phải là tiền quyết toán ăn chia không?”- ông Đào Quang Sỹ, trú đội 3, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, một người không có bằng cấp chuyên môn, nhận xây lắp trọn công trình nói với PV Dân trí (Ảnh: Nguyễn Thùy)

Đang lưu thông trên phố Hàng Khay (bên Hồ Gươm, Hà Nội), chiếc xe buýt mang BKS 30T-4741 bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe ô tô Mazda CX5, rồi tiếp tục lao đi, kéo lê chiếc xe máy Air Blade đi cùng chiều. Người điều khiển xe máy chị Cao Thị M.H., vừa sinh con được 6 tháng đã tử vong tại chỗ (Ảnh: Quang Phong)
Đang lưu thông trên phố Hàng Khay (bên Hồ Gươm, Hà Nội), chiếc xe buýt mang BKS 30T-4741 bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe ô tô Mazda CX5, rồi tiếp tục lao đi, kéo lê chiếc xe máy Air Blade đi cùng chiều. Người điều khiển xe máy chị Cao Thị M.H., vừa sinh con được 6 tháng đã tử vong tại chỗ (Ảnh: Quang Phong)

Anh Lê Văn Thảo (ngụ xã Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận) tố cáo Trưởng Công an xã Tiến Thành đến nhà áp giải anh và dùng súng bắn đạn cao su bắn 2 phát vào lưng anh, rồi còn đả thương anh này khi về trụ sở công an xã (Ảnh: Trúc Hà)
Anh Lê Văn Thảo (ngụ xã Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận) tố cáo Trưởng Công an xã Tiến Thành đến nhà áp giải anh và dùng súng bắn đạn cao su bắn 2 phát vào lưng anh, rồi còn đả thương anh này khi về trụ sở công an xã (Ảnh: Trúc Hà)

Bà Trần Ngọc Bích (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) đặt câu hỏi về trách nhiệm của Ngân hàng Xây Dựng ra sao và quyền lợi của những người dân gửi tiền như chúng tôi sẽ được pháp luật bảo vệ như thế nào khi hơn 5.000 tỷ đồng trong tài khoản của bà đã bị bốc hơi khi không có sự đồng ý và chữ ký của chủ tài khoản (Ảnh: Trung Kiên)
Bà Trần Ngọc Bích (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) đặt câu hỏi về trách nhiệm của Ngân hàng Xây Dựng ra sao và quyền lợi của những người dân gửi tiền như chúng tôi sẽ được pháp luật bảo vệ như thế nào khi hơn 5.000 tỷ đồng trong tài khoản của bà đã bị "bốc hơi" khi không có sự đồng ý và chữ ký của chủ tài khoản (Ảnh: Trung Kiên)

Phóng viên Dân trí ghi lại hình ảnh dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) bắt đầu chuyển sang giai đoạn rải đường ray và hoàn thiện nhà ga mẫu (Ảnh: Hà Trang-Toàn Vũ)
Phóng viên Dân trí ghi lại hình ảnh dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) bắt đầu chuyển sang giai đoạn rải đường ray và hoàn thiện nhà ga mẫu (Ảnh: Hà Trang-Toàn Vũ)

Thế Kha (tổng hợp)