Hình ảnh tan hoang sau vụ cháy suốt một ngày tại công ty may

(Dân trí) - Sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, với sự tham gia của nhiều đơn vị, đến 11h30 ngày 24/3, đám cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko (chuyên về may mặc, tại Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã được dập tắt hoàn. Hậu quả vụ cháy để lại quá nặng nề, cần rất nhiều thời gian để khắc phục...

Quan sát của phóng viên tại hiện trường, một số container chứa hàng hóa do sức nóng của đám cháy bị biến dạng méo mó, các tường gạch bê tông đổ nát. Toàn bộ phần sau tòa nhà phía bên trái của công ty đã sụp đổ, gạch đá, tôn nằm ngổn ngang. Các thiết bị hư hỏng, bốc lên mùi khét lẹt...

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp – Giám đốc sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết, vụ cháy hết sức phức tạp, nhiều vật liệu dễ cháy, khói độc đã ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng chiến sĩ chữa cháy. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã nỗ lực, chiến đấu hết mình để chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã báo cho Cục Cảnh sát PCCC phối hợp công an TP Cần Thơ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và đánh giá, thống kê thiệt hại.

Lối vào chính của công ty may MeKo
Lối vào chính của công ty may MeKo
Dãy nhà phía sau
Dãy nhà phía sau
Hình ảnh tan hoang sau vụ cháy suốt một ngày tại công ty may - 3

Bờ tường phía sau thành một đống đổ nát
Bờ tường phía sau thành một đống đổ nát


Nhiêu của cải vật chất thành tro bụi

Nhiêu của cải vật chất thành tro bụi


Nhiều thứ đổ nát, trơ ra khung sắt

Nhiều thứ đổ nát, trơ ra khung sắt

Hậu quả vụ cháy để lại rất nặng nề
Hậu quả vụ cháy để lại rất nặng nề

Lực lượng chức năng phải chữa cháy suốt 24 giờ mới tắt được ngọn lửa

Lực lượng chức năng phải chữa cháy suốt 24 giờ mới tắt được ngọn lửa


Phải mất rất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả vụ cháy

Phải mất rất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả vụ cháy

Phạm Tâm