Hình ảnh lịch sử về những chiến công của Hải quân Việt Nam

(Dân trí) - Được trưng bày ở phòng truyền thống trên đảo Nam Yết (quần đảo Trường Sa), những hình ảnh về các chiến công của Hải quân Việt Nam trong lịch sử như một sự khích lệ đối với những người lính hải quân thế hệ hôm nay.

Tàu của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 171 phá nổ thủy
lôi địch, chống phong tỏa, đảm bảo giao thông.

Tàu của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 171 phá nổ thủy lôi địch, chống phong tỏa, đảm bảo giao thông.

Tàu của Phân đội 7 đánh trả máy bay địch trên
vùng biển Đông Bắc.

Tàu của Phân đội 7 đánh trả máy bay địch trên vùng biển Đông Bắc.

Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc XHCN
của đế quốc Mỹ.

Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc XHCN của đế quốc Mỹ.

Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc XHCN
của đế quốc Mỹ.

Tàu của đoàn 125 vượt qua sự phong tỏa của địch, đưa người và vũ khí chi viện cho cách mạng miền Nam.

Trinh sát tiến công giải phóng đảo.

Trinh sát tiến công giải phóng đảo.

Tàu của Lữ đoàn 125 chở lực lượng đặc công giải
phóng quần đảo Trường Sa.

Tàu của Lữ đoàn 125 chở lực lượng đặc công giải phóng quần đảo Trường Sa.

Chiến sỹ đoàn 126 đặc công Hải quân chuẩn bị vũ
khí đánh tàu địch.

Chiến sỹ đoàn 126 đặc công Hải quân chuẩn bị vũ khí đánh tàu địch.

Lực lượng đặc công tiến công giải phóng đảo
tháng 4/1975.

Lực lượng đặc công tiến công giải phóng đảo tháng 4/1975.

Kéo cờ giải phóng trên đảo Sơn Ca (quần đảo
Trường Sa) sáng 25/4/1975.

Kéo cờ giải phóng trên đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) sáng 25/4/1975.

Kéo cờ giải phóng trên đảo Sơn Ca (quần đảo
Trường Sa) sáng 25/4/1975.

Bác Hồ chụp ảnh chung với Phó Tư lệnh Hải quân, Đại tá Nguyễn Bá Phát, và Tư lệnh Phòng không - không quân, Thiếu tướng Phùng Thế Tài, trong lễ tuyên dương công trạng chiến thắng trận đầu ngày 5/8/1964.

Kéo cờ giải phóng trên đảo Sơn Ca (quần đảo
Trường Sa) sáng 25/4/1975.

Thiếu tướng Tạ Xuân Thu, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân chủng Hải quân, gắn Huân chương tặng Trung úy Nguyễn Xuân Bột - người chỉ huy phân đội tàu phóng lôi đánh tàu Ma Đốc ngày 2/8/1964.

Kéo cờ giải phóng trên đảo Sơn Ca (quần đảo
Trường Sa) sáng 25/4/1975.

Chủ tịch nước Võ Chí Công trao cờ Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Hải quân - tháng 12/1989.

Kéo cờ giải phóng trên đảo Sơn Ca (quần đảo
Trường Sa) sáng 25/4/1975.

Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương trao cờ Đơn vị Anh hùng LLVTND cho các lực lượng của Quân chủng tham gia chiến dịch Tây Nam.

Khánh Linh