Hình ảnh lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

(Dân trí) - Chiều 27/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yên nghỉ tại quê nhà xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đây là nơi ông đã sinh ra và lớn lên, giờ cũng là nơi ông yên giấc ngàn thu.


Sáng 27/9, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, chiều cùng ngày linh cữu ông được đưa về quê nhà xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) làm lễ an táng.

Sáng 27/9, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, chiều cùng ngày linh cữu ông được đưa về quê nhà xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) làm lễ an táng.


Linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước từ Hà Nội về, trước khi đến nơi làm lễ an táng đã đi qua căn nhà nơi ông sinh ra và lớn lên.

Linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước từ Hà Nội về, trước khi đến nơi làm lễ an táng đã đi qua căn nhà nơi ông sinh ra và lớn lên.


Dọc đường đi trên đường từ thành phố Ninh Bình về Kim Sơn, người dân đội mưa đứng chật kín hai bên đường tiễn biệt người con ưu tú của quê hương.

Dọc đường đi trên đường từ thành phố Ninh Bình về Kim Sơn, người dân đội mưa đứng chật kín hai bên đường tiễn biệt người con ưu tú của quê hương.

Trước khi cử hành lễ an táng, linh cữu Chủ tịch nước được đưa vào nơi tổ chức lễ tang để người thân, nhân dân quê nhà được thắp hương kính viếng, tiễn biệt ông lần cuối.
Trước khi cử hành lễ an táng, linh cữu Chủ tịch nước được đưa vào nơi tổ chức lễ tang để người thân, nhân dân quê nhà được thắp hương kính viếng, tiễn biệt ông lần cuối.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng di quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào nơi tổ chức lễ viếng tại khu an táng.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng di quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào nơi tổ chức lễ viếng tại khu an táng.


Lúc 15h ngày 27/9, linh cữu Chủ tịch nước được đưa đến nơi an táng. Đi đầu đoàn cùng đỡ linh cữu là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Lúc 15h ngày 27/9, linh cữu Chủ tịch nước được đưa đến nơi an táng. Đi đầu đoàn cùng đỡ linh cữu là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Hình ảnh lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà - 7

Lễ hạ quan.

Lễ hạ quan.


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình không giấu được sự bùi ngùi trong giờ phút tiễn biệt cuối cùng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình không giấu được sự bùi ngùi trong giờ phút tiễn biệt cuối cùng.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang yên nghỉ tại quê nhà Ninh Bình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yên nghỉ tại quê nhà Ninh Bình.

Thái Bá