1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hiện đại hóa đội tàu đánh cá xa bờ cho ngư dân Lý Sơn

(Dân trí) - “... Cần hỗ trợ ngư dân tham gia đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, cứu hộ những tàu cá gặp nạn trên biển. Hiện đại hóa đội tàu đánh cá xa bờ cho ngư dân theo quy mô thân tàu bằng vỏ thép, thay đổi loại tàu gỗ hiện nay...”.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trong chuyến kiểm tra, khảo sát tại huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi ngày 13/4.

 

Trong hành trình khảo sát ở huyện Lý Sơn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiến hành kiểm tra địa thế để xây dựng Bến giao thông, Vũng neo đậu tàu thuyền,... phù hợp với tình hình thực tế về vốn đầu tư, tính hiệu quả nhằm góp phần đưa đảo Lý Sơn phát triển vững mạnh về kinh tế, chính trị, xã hội, dịch vụ, thương mại theo kịp sự phát triển tìm năng biển đảo như đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).
 
Hiện đại hóa đội tàu đánh cá xa bờ cho ngư dân Lý Sơn

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (bìa trái) thị sát bến cảng số 2 ở xã An Hải.

 

Sau chuyến thị sát, Phó Thủ tướng tiến hành làm việc, lấy ý kiến địa phương và thành viên trong đoàn, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của huyện Lý Sơn.

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý chọn huyện Lý Sơn làm thí điểm xây dựng đội tàu đánh cá có công suất từ 400 - 800 CV. Song song hoạt động đánh bắt cá xa bờ, cần thiết phải xây dựng các dịch vụ hậu cần nghề cá như cung cấp xăng dầu, thu mua thủy sản, sửa chữa và các tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển, tàu quốc phòng,... để hỗ trợ ngư dân tham gia đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời cứu hộ những tàu cá gặp nạn trên biển.

 

Kế hoạch hiện đại hóa đội tàu đánh cá xa bờ cho ngư dân theo quy mô thân tàu bằng vỏ thép, thay đổi loại tàu gỗ hiện nay. Cho đến thời điểm này, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cơ bản đã hoàn thành thiết kế thân tàu và chờ phê duyệt. Đồng thời, Vinashin thống nhất triển khai đóng mới 20 tàu cá vỏ thép cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. Việc chọn huyện Lý Sơn làm thí điểm hoàn thành, Chính phủ sẽ nhân rộng mô hình đối với tất cả 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Về nguồn điện thắp sáng, Phó Thủ tướng đánh giá việc xây dựng nhà máy nhiệt điện sẽ không phù hợp về mặt lâu dài. Hai phương án còn lại là sử dụng điện bằng hệ thống cáp ngầm và điện gió kết hợp năng lượng mặt trời. Hiện nay, người dân đảo Lý Sơn chỉ sử dụng điện 4 buổi tối/tuần, mỗi buổi có thời gian từ 17h00 - 23h00, vì vậy khả năng tiếp cận với các nguồn thông tin, thời sự, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin còn yếu, thiếu. Đó là chưa kể tính cấp thiết về điện hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thương mại.

 

Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị: "Địa phương cần phối hợp với các Bộ, ngành chuyên môn khảo sát tính khả thi khi thực hiện đề án về địa hình, chi phí, phương án sử dụng lâu dài, đề xuất giải pháp hỗ trợ của Chính phủ. Đặc biệt, hiệu quả sử dụng phải tính toán lợi ích cho nhân dân phù hợp với đời sống, kinh tế".
 
Hiện đại hóa đội tàu đánh cá xa bờ cho ngư dân Lý Sơn
Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (bìa trái) - trình bày kế hoạch dự án Vũng neo đậu tàu thuyền.

 

Ngoài ra, Phó Thủ tướng phê duyệt chủ trương nâng cấp Trung tâm Y tế Quân dân Y kết hợp, hệ thống xử lý rác thải rắn, bổ sung nghề lặn vào danh mục nghề đánh bắt xa bờ. Tham gia góp ý, đồng chí Vũ Văn Ninh đề nghị huyện Lý Sơn cần tham khảo, học tập và xây dựng cơ chế, chính sách phát triển địa phương với đặc thù như đảo Phú Quý.

 

Với những kiến nghị, đề xuất của huyện Lý Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung, Phó Thủ tướng tiếp nhận và báo cáo Thủ tướng xem xét, giải quyết phù hợp với địa phương đặc thù về biển, đảo.

 

Hồng Long