Hệ thống thi hành án dân sự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

(Dân trí) - Chiều 16/7, Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống thi hành án dân sự và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Nhân dân trao tặng.

Ngành Thi hành án dân sự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng (Ảnh: Bộ Tư pháp)
Ngành Thi hành án dân sự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng (Ảnh: Bộ Tư pháp)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành khẳng định, 70 năm là một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách, có lúc thăng trầm nhưng đầy vinh quang của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tư pháp, ngành tòa án và hệ thống thi hành án dân sự. Đến nay tổ chức bộ máy, cán bộ hệ thống thi hành án dân sự không ngừng được củng cố, kiện toàn với 8 đơn vị trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, 63 Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và 710 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Toàn hệ thống có 9.616 biên chế, với chất lượng và cơ cấu chức danh, ngạch công chức ngày càng hợp lý, kỷ luật, kỷ cương công vụ được tăng cường; quan hệ phối hợp với các bộ, ban, ngành và các cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ và đi vào thực chất. Cơ sở vật chất, nhất là trụ sở, kho vật chứng được quan tâm đầu tư, xây dựng…

Hệ thống thi hành án dân sự đã và đang trực tiếp bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng.

Biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích to lớn mà các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành tư pháp nói chung và trong hệ thống thi hành án dân sự nói riêng đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống thi hành án dân sự ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.

Đặc biệt, trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước và cải cách tư pháp do Đảng ta lãnh đạo, hệ thống thi hành án dân sự đã có bước phát triển mạnh mẽ, thể chế ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền công dân, quyền con người của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới hệ thống thi hành án dân sự cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi hành án dân sự, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được Quốc hội giao; Từng bước thực hiện xã hội hóa công tác thi hành án dân sự, bảo đảm phù hợp với yêu cầu đặt ra và thực tiễn của Việt Nam, coi đó là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành…

Thế Kha

Hệ thống thi hành án dân sự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất - 2