Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác

(Dân trí) - Rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng… đến chuồng chó, chuồng chim, chiếu rách, sofa cũ đều được tập kết dưới gầm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.

Nhếch nhác dưới tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông
Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 1
Dọc theo tuyến đường sắt, một số khu vực chưa được trồng cây xanh như đoạn gần bến xe Yên Nghĩa, khu vực gần ga Phùng Khoang dần trở thành nơi tập kết phế liệu.
Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 2
Tình trạng nhếch nhác dưới chân đường sắt đã được phản ánh từ lâu, người dân cũng có ý thức hơn. Nhưng thời gian gần đây, rác thải ngổn ngang lại xuất hiện.
Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 3
Rác thải tràn lan khu vực gần ga Yên Nghĩa.
Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 4

Bên cạnh rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng chồng chất ngổn ngang dọc tuyến đường sắt.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 5
Thậm chí, gạch vữa còn vương vãi ra đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông...
Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 6

...hay bị trưng dụng thành nơi cất xe hàng, để đồ buôn bán.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 7
Dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa hoàn thiện nên vô hình chung tạo thành khu vực vứt rác bừa bãi của những người dân thiếu ý thức.
Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 8

Người dân sống tại hai bên tuyến đường sắt cho biết tình trạng này diễn ra từ lâu nay nhưng hầu như chưa thấy chuyển biến

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 9

Khu vực gần ga Phùng Khoang, rác vứt bừa bãi cùng với nơi đã trồng cây xanh

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 10
Biển báo “Đề nghị không đổ rác tại đây” dựng ở khu vực chân đường sắt đoạn Hoàng Cầu. Tuy nhiên, xung quanh tấm biển vẫn có rất nhiều rác thải, phế liệu.
Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 11
Đoạn Hào Nam, chân đường sắt trở thành nơi để xe rác, tập kết rác. Dọc tuyến dưới chân đường sắt ở con phố này, bề mặt trồng cây đã được san phẳng. Tuy nhiên, hiện tại chưa có cây xanh nào được trồng.
Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác - 12

Việc hoàn thiện hệ thống cây xanh dưới chân tuyến đường sắt được coi là một trong những biện pháp tránh tình trạng nhếch nhác, biến gầm cầu thành bãi rác như hiện nay.

Vũ Đức Anh