Hành khách ồ ạt đổ về sân bay Nội Bài

(Dân trí) - Từ chiều ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết), lượng hành khách bất ngờ tăng cao tại sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội. Đây là thời điểm sau nghỉ Tết người dân lên đường trở lại nơi làm việc, đa phần hành khách đều giữ trật tự và được giải tỏa nhanh chóng.

Sân bay Nội Bài chiều mùng 5 Tết
Sân bay Nội Bài chiều mùng 5 Tết

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, hành khách tăng đột biến nhưng không vượt quá giới hạn khai thác của Cảng. Kế hoạch bay giai đoạn sau Tết Nguyên đán chủ yếu tập trung trên các đường bay nội địa.

Thời gian cao điểm đi nội địa từ 20/2 đến 2/3 (11 ngày) với tổng số 1.690 chuyến bay. Khung giờ cao điểm nội địa đi và sản lượng khách trong khung giờ cao điểm là 6h - 8h, 14h - 16h, 17h - 19h.

Dự kiến, ngày cao điểm đi các chặng nội địa từ Cảng Hàng không quốc tế Nôi Bài là ngày 23/2 với khoảng 32.222 khách/158 chuyến bay (tăng 26% so với ngày thường).

Theo ghi nhận của PV Dân trí chiều 20/2, tuy lượng hành khách tăng cao nhưng đa phần hành khách đều xếp hành trật tự tại sân bay, nhiều hành khách chủ động lựa chọn tự làm thủ tục bay tự động tại các cây check - in để tránh chờ đợi lâu tại quầy.

Chiều mùng 5 Tết, ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) - đã tới sân bay Nội Bài gặp gỡ, chúc Tết các hành khách và nhân viên hàng không tại đây. Lãnh đạo Bộ GTVT đã mừng tuổi đầu năm lấy may cho nhiều hành khách tại ga đi nội địa.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, dù Cảng và các hãng hàng không tại Nội Bài đã phối hợp làm rất tốt công tác phục vụ hành khách trong dịp cao điểm Tết vừa qua, nhưng cũng không thể chủ quan với tình hình sau Tết.

“Phải đảm bảo công tác phục vụ tốt nhất để tạo điều kiện cho người dân. Công tác an ninh hàng không cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ để toàn bộ các chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra ùn tắc, tránh phiền toái và mệt mỏi cho hành khách...” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu.

Người dân đến Nội Bài sau Tết để trở lại nơi làm việc, nhiều người đồ đạc lỉnh kỉnh vả mang theo những đặc sản vùng miền
Người dân đến Nội Bài sau Tết để trở lại nơi làm việc, nhiều người đồ đạc lỉnh kỉnh vả mang theo những "đặc sản" vùng miền

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, trong giai đoạn sau Tết, căn cứ vào kế hoạch bay, sản lượng hành khách, Nội Bài sẽ bố trí đủ nhân lực tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu, các điểm kiểm soát an ninh nhằm bảo đảm tốt công tác kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ách tắc tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.

Cùng đó, Cảng bố trí đủ lực lượng an ninh kiểm soát tại các khu vực trọng điểm của nhà ga, sân đỗ ô tô và luồng giao thông tầng 2 Nhà ga T1 để điều hành, hướng dẫn các phương tiện không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông trên luồng đường giao thông tầng 2 hoặc dưới sân đỗ ô tô.

Trước đó trong giai đoạn Tết Nguyên đán, sản lượng vận chuyển tăng cao và có xu thế gia tăng cục bộ, đặc biệt là sản lượng về hành khách, hành lý. Cảng Nội Bài đã khai thác 2.999 chuyến bay, trong đó 639 chuyến bay quốc tế đến.

Cho đến thời điểm, Trung tâm điều hành sân bay Nội Bài vị chưa nhận được ý kiến phản ánh của hành khách hoặc các đơn vị có liên quan tại Cảng về công tác phục vụ hành khách, hành lý trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại sân bay Nội Bài chiều mùng 5 Tết:

Hàng nghìn hành khách xếp hàng làm thủ tục bay tại quầy
Hàng nghìn hành khách xếp hàng làm thủ tục bay tại quầy
Hành khách ồ ạt đổ về sân bay Nội Bài - 4
Dù đông đúc nhưng hành khách đều xếp hàng rất trật tự
Dù đông đúc nhưng hành khách đều xếp hàng rất trật tự
Các hành khách người nước ngoài tại sân bay Nội Bài
Các hành khách người nước ngoài tại sân bay Nội Bài
Các hành khách chờ chuyến bay đều có ghế ngồi đầy đủ, không phải vạ vật mệt mỏi
Các hành khách chờ chuyến bay đều có ghế ngồi đầy đủ, không phải vạ vật mệt mỏi
Một nhân viên an ninh đang hướng dẫn về khu vực làm thủ tục của chuyến bay đi khi được hành khách hỏi
Một nhân viên an ninh đang hướng dẫn về khu vực làm thủ tục của chuyến bay đi khi được hành khách hỏi
Hành khách xếp hành làm thủ tục an ninh trước khi vào khu cách ly
Hành khách xếp hành làm thủ tục an ninh trước khi vào khu cách ly
Hành khách ồ ạt đổ về sân bay Nội Bài - 10
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể mừng tuổi đầu năm cho hành khách đi máy bay tại Nội Bài chiều mùng 5 Tết
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể mừng tuổi đầu năm cho hành khách đi máy bay tại Nội Bài chiều mùng 5 Tết

Châu Như Quỳnh