Khánh Hòa:

Hành khách bơ phờ chờ vào Nam khi đường sắt tê liệt

(Dân trí) - Hành khách phờ phạc, mệt mỏi sau nhiều giờ đợi xe trung chuyển do đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Khánh Hòa – Ninh Thuận bị nước lũ làm xói lở, tê liệt.

Hành khách Lê Thị Vinh (Hà Nội) ngồi từ 9h sáng đến 14h ngày 25/11 tại ga Nha Trang chờ vào nam do đường sắt bị tê liệt
Hành khách Lê Thị Vinh (Hà Nội) ngồi từ 9h sáng đến 14h ngày 25/11 tại ga Nha Trang chờ vào nam do đường sắt bị tê liệt

14h ngày 25/11, nhiều hành khách đi tàu SE7 tuyến Hà Nội – TP HCM vẫn đang mắc kẹt tại ga Nha Trang do đường sắt đoạn qua Khánh Hòa – Ninh Thuận bị mưa lũ gây ngập, xói lở.

Nhiều hành khách đi tàu SE7 cho biết, họ đến ga Nha Trang vào 9h sáng nay thì tàu phải dừng lại. Đa phần các hành khách ở miền mắc, lên tàu ở Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị...

Hành khách bơ phờ chờ đi vào Nam do đường sắt tê liệt

Nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi, bơ phờ do hành trình bị gián đoạn nhiều giờ liền. “Tôi lên tàu từ Nghệ An đi Dĩ An, Bình Dương. Tàu kẹt từ sáng sớm rất mệt, trong khi tôi còn có 2 con nhỏ, 3 tuổi và 5 tuổi”, anh Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, huyện miền núi Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) vẻ mặt bơ phờ, không giấu sự uể oải - nói.

14h30, 2 xe khách BKS 60B-04637 và BKS 51B-16507 (loại 50 chỗ) đã ghé ga Nha Trang trung chuyển hành khách tàu SE7 từ Nha Trang đi Tháp Chàm. Cùng lúc, 2 xe khách khác cũng đưa hàng chục khách từ Tháp Chàm về đến ga Nha Trang để tiếp tục đi tàu ra bắc.

Nhiều hành khách khệ nệ vác ba lô, hành lý, bế con nhỏ... lên xe khách để tiếp tục chặng hành trình tới ga liền kề.

Hành khách bơ phờ chờ vào Nam khi đường sắt tê liệt - 2
Xe khách trung chuyển hành khách tàu SE7 tại ga Nha Trang đi Tháp Chàm, Ninh Thuận
Xe khách trung chuyển hành khách tàu SE7 tại ga Nha Trang đi Tháp Chàm, Ninh Thuận

Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang, có ít nhất 2.500 hành khách đã bị mắc kẹt trên 9 đoàn tàu do tuyến đường sắt đoạn qua tỉnh Khánh Hòa – tỉnh Ninh Thuận bị hư hại do mưa lũ từ đêm qua đến sáng nay.

Hiện nay, ngành đường sắt đang khắc phục hư hỏng, chưa biết thời điểm chính xác thông tuyến.

Theo ông Lê Hồng Sơn, tại ga Nha Trang có tàu SE5, SE7 (chạy hướng bắc - nam) đang bị kẹt lại. Do đó, hành khách được trung chuyển bằng ô tô khách từ ga Nha Trang đến Tháp Chàm (Ninh Thuận) để tiếp tục hành trình bằng đường sắt vào các tỉnh trong nam.

“Hành khách đi tàu bị kẹt trong sáng nay thì mọi chi phí trung chuyển bằng ô tô đều miễn phí. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ bốc xếp, vận chuyển hành lý, hàng hóa...”, ông Lê Hồng Sơn nói.

Hành khách bơ phờ chờ vào Nam khi đường sắt tê liệt - 4
Nhiều hành khách tàu SE7 không giấu sự mệt mỏi chờ xe trung chuyển đi vào nam
Nhiều hành khách tàu SE7 không giấu sự mệt mỏi chờ xe trung chuyển đi vào nam

Trước đó, mưa lũ từ đêm 24/11 đến sáng 25/11 khiến nhiều vùng phía nam tỉnh Khánh Hòa như Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Sơn... bị ngập lụt cục bộ, nhiều người dân phải sơ tán, chạy lũ. Ngoài tuyến đường sắt bị tê liệt, quốc lộ 1 đoạn qua TP Cam Ranh cũng bị nước lũ dâng cao uy hiếp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Thủy Nguyên

Dòng sự kiện: Cơn bão số 9